Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:39
RSS

Tiền vệ Văn Toàn đón niềm vui bất ngờ trước trận đấu với Thái Lan

Thứ hai, 03/06/2019, 07:01 (GMT+7)

Văn Toàn và Quang Hải được bầu làm đội phó đội tuyển Việt Nam, trong khi đó chiếc băng đội trưởng đội bóng áo đỏ được trao cho Quế Ngọc Hải.

Sau một chuyến bay dài, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Thái Lan và bước vào tập luyện, chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu King's Cup 2019.

Trong buổi tập mới đây nhất của đội bóng áo đỏ, HLV Park Hang Seo cũng đồng thời công bố thành phần "ban cán sự" đội tuyển Việt Nam. Theo đó, Quế Ngọc Hải được tin tưởng nhận tấm băng đội trưởng, người thể hiện phẩm chất thủ lĩnh tuyệt vời ở AFF Cup và Asian Cup. 

Trong khi đó, hai vị trí đội phó thuộc về Quang Hải và Văn Toàn, đây cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho sự cố gắng không biết mệt mỏi của tiền vệ HAGL trong suốt thời gian qua.

Mùa giải 2019, Văn Toàn đang thể hiện phong độ rất cao trong máu áo HAGL với nhiều bàn thắng cũng như kiến tạo. Tại King's Cup, thầy Park chờ đợi Toàn sẽ có những màn trình diễn ấn tượng trên hàng công, giúp ĐT Việt Nam chiến thắng.

Tiền vệ Văn Toàn đón niềm vui bất ngờ trước trận đấu với Thái LanĐội tuyển Việt Nam có mặt tại Thái Lan chuẩn bị cho King's Cup. Ảnh: Sport5

King’s Cup 2019 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 8/6 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Công ty CP Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) là đơn vị sở hữu bản quyền 2 trận đấu của đội tuyển tại giải bóng King’s Cup 2019 ở Thái Lan, tại Việt Nam. Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam,tại King's Cup tới đây. 

Cụ thể là các kênh: THVL 4, VTVcab 16-Bóng đá TV, K+PM, truyền hình FPT và FPT Play, TVod và Smart box, VOV1, VOV2, Truyền hình nhân dân, HTV thể thao THDDT1, những kênh được tiếp sóng các trận đấu của King's Cup 2019.

Liên quan tới King's Cup đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết hai, trong khi đó Ấn Độ sẽ chạm trán ứng cử viên vô địch Curacao ở bán kết một trước đó.

 

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

 
 
Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN