Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:03
RSS

Tiền vệ Tuấn Anh: Em luôn mơ thấy mình được ra sân thi đấu

Thứ tư, 02/05/2018, 08:44 (GMT+7)

Sau ca phẫu thuật dây chằng gối Tiền vệ Tuấn Anh cần ít nhất 6 tháng để có thể quay trở lại sân cỏ.

Cách đây ít tuần, ca phẫu thuật đầu gối của tiền vệ Tuấn Anh đã thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, tiền vệ của HAGL cần ít nhất sáu tháng để có thể quay lại sân cỏ cống hiến cho đội bóng phố Núi của bầu Đức.

Hiện Tuấn Anh đang tập hồi phục tại Seoul (Hàn Quốc). Những ngày thui thủi một mình ở xứ người, Tuấn Anh không tránh khỏi cảm giác nhớ quê nhà, sân cỏ và các đồng đội trong màu áo CLB HAGL.

Tuấn Anh tâm sự với phóng viên của bóng đá plus: “Nói thật là em không nhớ nhà vì sống xa nhà từ nhỏ, nhưng lại nhớ anh em đồng đội ở HAGL lắm. Bên này vào cuối tuần em đều tìm xem những trận đấu của đội nhà cho đỡ nhớ, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn và nhớ nhiều hơn.

Tiền vệ Tuấn Anh tạm rời xa trái bóng trong vòng 6 tháng

Tiền vệ Tuấn Anh tạm rời xa trái bóng trong vòng 6 tháng. Ảnh: Thể thao

Phòng tập gần nên khá tiện vì có thể đi bộ. Nhưng mấy ngày mưa cũng hơi phiền vì phải chống nạng nên không thể cầm dù che mưa, còn nếu đi taxi do khoảng cách gần quá sợ bị tài xế… mắng. Thế là em đành nằm nhà ngắm mưa.

Em nhớ sân cỏ và thèm cảm giác được xỏ giày ra sân quá anh ạ. Mấy ngày qua em toàn mơ thấy mình được ra sân thi đấu. Chẳng hiểu sao vận đen cứ mãi đeo bám em như thế, chẳng biết lần này nó đã chịu chia tay em chưa”.

Là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam song Tuấn Anh cũng thường xuyên vắng mặt tại giải đấu lớn vì chấn thương dai dẳng.

Tiền vệ người Thái Bình từng lỡ hẹn AFF Cup 2014, SEA Games 28 cũng vì chấn thương, với tình hình hiện tại Tuấn Anh đã sớm chia tay V.League 2018 và bỏ ngỏ khả năng tham dự AFF Cup 2018.


Cầu thủ Indonesia: 'Việt Nam, Thái Lan đều sợ đá sân chúng tôi'

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN