Thứ năm, 28/03/2024 | 15:29
RSS

Tiền vệ Kelly Kester đánh giá cao 'bộ tam' cầu thủ của HAGL

Thứ bảy, 23/05/2020, 15:29 (GMT+7)

Tiền vệ Kelly Kester đánh giá cao CLB HAGL và ấn tượng mạnh với bộ tam cầu thủ của phố Núi là Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh.

Một trong những bản hợp đồng được đánh giá cao nhất của HAGL ở mùa giải năm nay là tiền vệ Kelly Kester. Cầu thủ này mang tới chất thép cho hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi giúp đội bóng có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu tại V.League 2020.

Chia sẻ về đội bóng mới HAGL, tiền vệ người Nigeria cho biết: "HAGL là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi và đang thi đấu cho ĐT Việt Nam như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh. Đây đều là những cầu thủ có kỹ thuật rất tốt và khiến tôi ấn tượng.

Phần lớn các cầu thủ của HAGL đã thi đấu với nhau thời gian dài. Họ rất hiểu nhau và là một tập thể mạnh, đó là lợi thế của đội bóng. Tuy nhiên, đội bóng vẫn còn một vài hạn chế trong khâu phòng ngự khi còn nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Với khả năng của mình, tôi sẽ giúp đội bóng khắc phục được điểm yếu này".

Tiền vệ Kelly Kester đánh giá cao bộ tam cầu thủ của HAGL
HAGL được đặt nhiều kỳ vọng ở V.League 2020

Được biết sau nhiều năm không có được thành công ở sân chơi quốc nội, HAGL đang dần thay đổi lối chơi và chiến thuật qua đó hướng tới một mùa giải thành công để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chiều nay, đội bóng phố Núi sẽ bước vào lượt trận mở màn vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020 bằng trận làm khách của chủ nhà Nam Định. Ở trận đấu này HAGL không có được đội hình mạnh nhất trong đội bóng chủ sân Thiên Trường có được đội hình tối ưu và tự tin hướng tới một chiến thắng.

Thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã có mặt tại Nam Định vào ngày 20/5 vừa qua và có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng thành Nam. Ở cuộc chạm trán gần nhất trên sân Thiên Trường vào ngày 4/8 hồi năm ngoái, CLB HAGL đã để đối phương cầm hòa với tỷ số 2-2.

Ở trận đấu chiều nay, sân vận động Thiên Trường đã được cho phép mở cửa đón khán giả vào sân. Tuy nhiên, BTC chỉ phát hành 10000 vé trong tổng số 20000 chỗ ngồi để bảo đảm sức khỏe cho người hâm mộ trong mùa Covid-19.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN