Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:29
RSS

Tiền đạo Ronaldo: 'Tôi có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi'

Thứ tư, 21/08/2019, 15:54 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất trên sóng truyền hình, tiền đạo Ronaldo nói rằng, anh không biết bao lâu nữa tôi sẽ phải dừng lại và có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi.

Ở tuổi 34, khi mà hầu hết các cầu thủ đã treo giày hoặc sang giải nhà nghề Mỹ "dưỡng già", tiền đạo Ronado vẫn thể hiện một phong độ hết sức chói sáng. Chuyển sang Juventus Cr7 ghi dấu ấn đậm nét với 28 bàn thắng sau 43 trận ra quân ở giải vô địch bóng đá nước Ý.

Trong một chia sẻ thông qua đài TV1, Cr7 bất ngờ tiết lộ thời điểm anh sẽ rời xa sân cỏ khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng: “Tôi sẽ không biết bao lâu nữa tôi sẽ phải dừng lại. Nó có thể đến bất cứ lúc nào, có thể là năm sau, hoặc có thể là tới năm tôi 40 tuổi”.

Siêu sao người Bồ cũng khẳng định rằng anh đến Juventus không phải vì tiền: “Tiền của tôi bây giờ ư, tôi không đến Juventus vì tiền. Bây giờ tôi có thể sống tốt cả đời hoặc vài đời nữa với số tiền hiện tại.

Tôi đã giành vô số danh hiệu ở rất nhiều nơi, việc bây giờ của tôi là phải chinh phục những thử thách mới, cho riêng tôi và cho cả đất nước Bồ Đào Nha”, Ronaldo khẳng định.

Ronaldo tiết lộ thời điểm sẽ giải nghệ sẽ là mùa giải tới cũng có thể là năm anh 40 tuổi
Ronaldo thể hiện phong độ ấn tượng tại Juventus. Ảnh: Internet

Nằm vừa qua, Ronaldo cũng dính phải những Scandal bên ngoài sân cỏ không đáng có. Trong số đó là vụ kiện tụng liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp cô người mẫu Mỹ Kathryn Mayorga.

Ronaldo cũng chia sẻ về những Scandal bên ngoài sân cỏ : “Năm 2018 có lẽ là năm khó khăn nhất đối với cá nhân tôi. Điều đó thực sự ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của tôi, bởi lẽ tôi có gia đình và một đứa con trai đã nhận thức được mọi thứ. Nhưng qua sự việc này, tôi cảm thấy biết ơn những người đã luôn ở cạnh tôi, bên tôi và tin tưởng về Ronaldo”.

Cách đây 1 năm, cựu người mẫu Kathryn Mayorga kiện lên toàn án liên bang nước Mỹ để tố cáo Ronaldo đã cưỡng hiếp cô tại một khách sạn ở thành phố Las Vegas, Mỹ. Ngay lập tức, Cr7 lên tiếng phủ nhận cáo buộc và tuyên bố hai người quan hệ tình dục dựa trên sự đồng thuận.

Vào tháng 7 vừa qua, thẩm phán tòa án liên bang nước Mỹ đã ra phán quyết Ronaldo vô tội khi không tìm được bằng chứng chứng minh chân sút người Bồ Đào Nha phạm tội.

Trong một bản hồ sơ gửi lên tòa án bởi các luật sư của Ronaldo mới đây, họ thừa nhận Ronaldo đã đưa ra số tiền lên tới 300.000 bảng (xấp xỉ hơn 8 tỷ đồng) cho Kathryn Mayorga. Đổi lại, Kathryn Mayorga sẽ phải giữ bí mật về chuyện đã xảy ra giữa đôi bên tại khách sạn ở Las Vegas vào năm 2009.

Phía luật sư của Ronaldo khẳng định số tiền này không phải bằng chứng thừa nhận hành vi phạm tội của thân chủ của họ. Tiền đạo 34 tuổi chỉ mong muốn giữ kín mọi chuyện, tránh gây tổn hại đến uy tín và danh tiếng của mình.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN