Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:21
RSS

Tiền đạo Malaysia 'dọa' Văn Hậu, tuyên bố sẽ ghi bàn vào lưới Việt Nam

Thứ tư, 09/10/2019, 10:07 (GMT+7)

Ngôi sao nổi bất nhất bên phía Malaysia là Norshahrul Talaha cho biết: "Tôi tự tin mình có thể đánh bại Văn Hậu và ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam”.

Trong buổi tập vào chiều tối 8/10, HLV Tan Cheng Hoe và tiền đạo Norshahrul Talaha đã có chia sẻ trước truyền thông về trận đấu sắp tới với ĐT Việt Nam  Talahatừng góp mặt ở cả 3 trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam trong năm 2018. Tiền đạo 33 tuổi cũng là người ghi bàn duy nhấ tgiúp U23 Malaysia thắng U23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 2009.

Trả lời phóng viên Malaysia về đội chủ nhà,Talaha cho biết: "Chúng tôi đang có trạng thái phong độ rất tốt kể từ khi đến Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia đang tự tin sau trận thắng Sri Lanka hôm 5/10 vừa rồi."

"ĐT Việt Nam cho đến lúc này vẫn là nhà vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, vòng loại World Cup là một đấu trường rất khác và ĐTMalaysia đã thay đổi khá nhiều. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, hoặc chí ít là 1 điểm tại SVĐ Mỹ Đình".

Tiền đạo Malaysia lớn tiếng khẳng định sẽ đánh bại Đoàn Văn Hậu
Norshahrul Talaha và Duy Mạnh. Ảnh: Internet

Talaha cho biết, anh rất ấn tượng với tài năng của cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu, người vừa trở về từ Hà Lan hội quân với tuyển Việt Nam.

“Tôi nhớ một số khuôn mặt của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, nhưng rõ nhất là Đoàn Văn Hậu. Tôi có ấn tượng với Văn Hậu, và trong suy nghĩ của tôi Văn Hậu là một cầu thủ giỏi, có nhiều ấn tượng khi sang chơi cho CLB Heerenveen".

“Với không ít lần gặp Văn Hậu trên sân, anh ấy đá rất tốt trước đội tuyển Malaysia. Nhưng với tư cách của một tiền đạo, tôi không hề lo lắng hay sợ hãi khi gặp lại cầu thủ này. Trong trận đấu tới nếu được sự tin tưởng của HLV Tan Cheng Hoe, tôi tự tin mình có thể đánh bại Văn Hậu và ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam” Talaha tuyên bố.

“Giờ đây Malaysia đã mạnh hơn nhiều so với năm 2018. Với lối chơi kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và tấn công của các cầu thủ, sẽ là những điểm mạnh mới. Chúng tôi tự tin sẽ đánh bại được hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN