Thứ năm, 28/03/2024 | 15:59
RSS

Tiền đạo Kim Seung-yong lý giải nguyên nhân Công Phượng thất bại ở Hàn Quốc

Thứ sáu, 12/06/2020, 14:24 (GMT+7)

Dù đã rời Hàn Quốc hơn 1 năm nhưng mới đây, tiền đạo Kim Seung-yong đã dành những lời nhận xét có cánh cho Công Phượng và cũng lý giải nguyên nhân thất bại của tiền đạo này.

Sự kiện:
V.League 2020

Công Phượng gia nhập Incheon United hồi đầu mùa giải 2019 theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm từ HAGL nhưng không được CLB này trọng dụng. Cầu thủ này không có được bàn thắng hay một đường kiến tạo nào trong suốt thời gian thi đấu ở Hàn Quốc trước khi về nước trong lặng lẽ sau đó.

Dù đã rời Hàn Quốc hơn 1 năm nhưng Công Phượng vẫn được đồng đội cũ nhớ đến. Mới đây, tiền đạo Kim Seung-yong (Incheon United) đã dành những lời nhận xét có cánh cho cựu tiền đạo phố Núi.

“Tôi đã rất ngạc nhiên sau buổi tập đầu tiên cùng Công Phượng. Cậu ấy có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc. Công Phượng dễ dàng đi bóng qua 1, 2 đồng đội. Đó là điểm mạnh nhất của cậu ấy”, Kim nói trên Sportsplus.

Dẫu vậy, Kim Seung-yong cũng khẳng định kỹ thuật cá nhân tốt là chưa đủ để thành công trong bóng đá đặc biệt ở một giải đấu như K-League: “Bóng đá không chỉ cần kỹ năng mà còn phải cần sức chiến đấu. Trong 90 phút, Công Phượng cho thấy sự yếu đuối và không đủ thể lực. Tại K-League, nơi thể chất đóng vai trò quan trọng, có thể đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của Công Phượng”.

Sau khi chia tay Incheon United, Công Phượng đã chuyển sang thi đấu cho Sint-Truiden (Bỉ), trước khi trở về thi đấu tại V.League trong màu áo CLB TP HCM.

Tiền đạo Hàn Quốc hết lời ngợi khen Công Phượng
Công Phượng- tiền đạo hàng đầu của TP HCM

Mới đây, Chủ tịch Hữu Thắng của CLB TP HCM xác nhân tựu tiền đạo Công Phượng sẽ tiếp tục gắn bó với TP HCM cho tới hết giải bóng đá V.League và vẫn sẽ nhận mức lương 120 triệu đồng/tháng- đúng với mức của bản hợp đồng mà đội bóng Sài thành mua lại Công Phượng từ Sint-Truidense.

Công Phượng gia nhập TP HCM với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn nửa năm từ Sint-Truidense (Bỉ) với số tiền chuyển nhượng lên tới 100.000 euro (hơn 2,6 tỉ đồng). Do V.League phải tạm hoãn gần 2 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB TP.HCM đã ngỏ ý muốn mượn tiếp Công Phượng đến hết mùa giải 2020 và nhận được cái gật đầu từ bầu Đức.

Nói về vấn đề này Bầu Đức chia sẻ trên Thanh Niên: "Làm gì đến mức đàm phán. Cả 2 bên đều có thiện chí, lại tốt nhất cho Công Phượng thì tự nhiên sẽ thành thôi. Điều quan trọng là TP.HCM giúp Công Phượng tìm thấy niềm vui ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Phượng cảm thấy hạnh phúc tại đây và ra sân thường xuyên thì tôi sẽ đồng ý cho cháu ở lại, đến hết mùa cũng được".

Sáng 3/6, Công Phượng đã làm lễ ăn hỏi với bạn gái Tô Ngọc Viên Minh. Vợ sắp cưới của Công Phượng sinh năm 1995, tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của đại học RMIT vào tháng 8/2019. Hiện, Viên Minh làm việc cho công ty của gia đình tại TP HCM.

Trong màu áo TP HCM Công Phượng hiện có được 3 bàn thắng sau 6 lần đá chính và tỏ ra vô cùng ăn ý với đàn anh Phi Sơn trên hàng công của đội bóng Sài thành.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN