Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:01
RSS

Tiền đạo Hàn Quốc quyết tâm đánh bại U23 Thái Lan

Thứ tư, 08/06/2022, 08:49 (GMT+7)

Tiền đạo Park Jeong-in quyết tâm cùng các đồng đội đánh bại U23 Thái Lan ở lượt trận cuối qua đó giành vé vào vòng tứ kết.

Sau khi để U23 Việt Nam cầm hòa ở lượt trận thứ 2 và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc sẽ phải quyết đấu với người Thái ở lượt trận cuối để giành lại ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào vòng tứ kết.

Theo nhận định của ký giả Branko Belan, HLV Hwang Sun-hong sẽ phải nhận thức rõ sự quan trọng ở thời điểm này để đưa ra đội hình mạnh nhất để đảm bảo một chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp.

Ở hai trận đầu của U23 Hàn Quốc tại giải này, cả Oh Se-hun và Cho Young-wook đều xuất phát từ băng ghế dự bị, trrong khi đó, Jeong Sang-bin (sinh năm 2002) còn khá non và thường xuyên dự bị CLB thường xuyên được đá chính khiến người hâm mộ thất vọng.

Oh Se-hun là thành viên trong đội hình của HLV Kim Hak-bum vô địch U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan, có thể hình lý tưởng (1m93) và khả năng dứt điểm tốt. Cho Young-wook thì đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở giải này với 3 bàn, ngang Suphanat Mueanta của U23 Thái Lan. Nếu HLV Hwang Sun-hong tiếp tục để bộ đôi này ngồi dự bị, đội bóng của ông rất có thể sẽ phải nếm trái đắng trước U23 Thái Lan.

Nhạc trưởng Lee Kang-in - người đã có cú đúp kiến tạo trước U23 Malaysia - đã vắng mặt ở trận hòa U23 Việt Nam vì một chấn thương cơ, và nguy cơ phải ngồi ngoài ở lượt trận cuối.

Tiền đạo Hàn Quốc quyết tâm đánh bại U23 Thái Lan
Tiền đạo Hàn Quốc quyết tâm đánh bại U23 Thái Lan ở lượt trận cuối

HLV Hwang Sun-hong có một đội hình tài năng. Trận đấu quyết định với U23 Thái Lan tối 8/6 sẽ là cơ hội để đội bóng này thể hiện bản lĩnh của mình ở thời điểm quyết định.

Chia sẻ sau trận đấu với U23 Việt Nam với tờ Osen (Hàn Quốc), tiền đạo Park Jeong-in nói: "Tôi không thể ngủ sau trận gặp Việt Nam. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Trong trận đấu Việt Nam, tôi không đáp ứng được kỳ vọng ghi bàn. Vì vậy, tôi hiểu những chỉ trích nhắm vào mình. Là tiền đạo, nhiệm vụ của tôi là phải ghi bàn, nhưng đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong việc thực hiện vai trò của mình. Tôi thực sự xin lỗi"

Chân sút 21 tuổi này còn tự trách bản thân: "Tôi liên tục có được cơ hội, nhưng tôi đã bỏ lỡ chúng. Trong trận đấu với Việt Nam, tôi đã rất sốt ruột và cố gắng lập công nhưng không thể làm được. Tôi biết nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ gặp rắc rối".

Bàn về trận quyết đấu ở lượt cuối gặp U23 Thái Lan, Park Jeong-in cho biết: "Chúng tôi phải thắng bằng mọi giá. Chiến thắng của tập thể quan trọng hơn thành tích ghi bàn của cá nhân tôi. Cả đội không được phép bị loại ở vòng bảng. Chúng tôi sẽ làm hết mình". Park Jeong-in hứa sẽ cải thiện phong độ ở trận cuối.

Về phía U23 Thái Lan, đội bóng này cũng bày tỏ quyết tâm đánh bại U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng. Ngoài ra, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka cũng hy vọng rằng U23 Malaysia sẽ đánh bại U23 Việt Nam ở trận đấu còn lại.

Đại Trí
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại