Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:44
RSS

Tiễn 1.390 thanh niên ưu tú xứ Lạng lên đường nhập ngũ

Thứ năm, 21/02/2019, 19:49 (GMT+7)

Hoà chung không khí phấn khởi, tự hào của Ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng 212, 1.390 thanh niên ưu tú của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hăng hái lên đường nhập ngũ và tham gia lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sau những ngày vui Xuân Kỷ Hợi, tuổi trẻ xứ Lạng lại háo hức, vinh dự, tự hào lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Những hoài bão, ước mơ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ càng được nhân lên khi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình luôn quan tâm, động viên và đồng hành.

tien 1.390 thanh nien uu tu xu lang len duong nhap ngu hinh anh 1
Các tân binh rạng rỡ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Triệu

Sáng 21/2, tại 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019. Quy trình tuyển quân được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc. Trước ngày giao quân, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức cấp phát quân trang và gặp mặt động viên, khích lệ các thanh niên của quê hương yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Tiễn 1.390 thanh niên ưu tú xứ Lạng lên đường nhập ngũ
Nhiều hình ảnh chia tay xúc động tại lễ giao quân năm nay. Ảnh: Thành Triệu

Tiễn 1.390 thanh niên ưu tú xứ Lạng lên đường nhập ngũ

Đợt nhận quân lần này có các đơn vị: Tổng Cục kỹ thuật – Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tham mưu, Sư đoàn bộ binh 3 và Lữ đoàn 575 – Quân khu 1. Về độ tuổi thành niên nhập ngũ từ 18 đến 27 tuổi (trong đó, tuổi từ 19 đến 21 chiếm hơn 70%). Trình độ văn hóa lớp 12 chiếm hơn 60%. 

Tại TP.Lạng Sơn, dù 7h mới chính thức diễn ra lễ giao nhận quân nhưng ngay từ sáng sớm 21/2, tại Trung tâm Thương mại và Hội chợ, đường Tam Thanh, P.Tam Thanh, TP.Lạng Sơn (địa điểm tổ chức giao nhận quân của TP. Lạng Sơn) đã tấp nập, rộn rã tiếng cười và đôi chút gợn buồn của những cô gái tiễn người yêu lên đường làm nhiệm vụ. Người thân, bạn bè và đông đảo người dân đến động viên, tiễn các thanh niên ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ. 

Tiễn 1.390 thanh niên ưu tú xứ Lạng lên đường nhập ngũ
Ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Tại đợt giao nhận quân năm 2019, huyện Tràng Định có 124 thanh niên ưu tú đạt tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, sức khỏe đạo đức lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Các tân binh được giao về: Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1; Sư đoàn 3, Quân khu 1; Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

Tiễn 1.390 thanh niên ưu tú xứ Lạng lên đường nhập ngũ
Người mẹ chuẩn bị nước cho con trai lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Triệu

Huyện Cao Lộc có 134 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Giao về Sư bộ binh 3 – Quân khu 1 (Sư đoàn 3);  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Huyện Bắc Sơn có 134 tân binh tuổi đời từ 18 đến 25, đạt 100 % chỉ tiêu của tỉnh giao. Trong đó, có 9 tân binh tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Các tân binh đều đảm bảo sức khoẻ, trình độ văn hoá, đạo đức. Các tân binh được bàn giao về 4 đơn vị gồm: Lữ đoàn Công binh 575, Sư đoàn Bộ binh 3 – Quân khu I; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Tiễn 1.390 thanh niên ưu tú xứ Lạng lên đường nhập ngũ
Đôi bạn trẻ bịn rịn chia tay nhau và hẹn ngày trở về. Ảnh:Thành Triệu

Trong đợt giao quân này, huyện Bình Gia có 125 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh đều đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị. Các tân binh được giao về huấn luyện tại 4 đơn vị: Sư đoàn bộ binh 3 quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ Tham mưu Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…


Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

PV
Dân Việt