Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:59
RSS

Tiêm botox làm đẹp tại spa, cô gái trẻ ôm mặt biến dạng đến bệnh viện 'cầu cứu'

Thứ ba, 26/01/2021, 12:00 (GMT+7)

Sau khi tiêm botox làm thon gọn cơ hàm tại spa, 2 bên mặt cô gái xuất hiện các ổ áp-xe gây sưng tấy, chảy mủ liên tục nhiều ngày liền.

Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện E cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân (20 tuổi, trú tại Hà Nội) vị nhiễm khuẩn nặng sau khi tiêm botox làm đẹp tại spa.

Theo chia sẻ của người bệnh, trước đó có tới tiêm botox tại tiệm spa của người quen. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, bệnh nhân quay lại tiệm spa này để tìm cách khắc phục nhưng được giới thiệu tới một cơ sở khác. 

Tại đây, người này được chỉ định uống kháng sinh và không có bất cứ biện pháp điều trị nào khác. Do quá lo lắng nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện E khám. Thời điểm vào viện, bệnh nhân trong tình trạng xuất hiện các ổ áp-xe gây sưng tấy 2 bên mặt, chảy mủ liên tục nhiều ngày.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định quá trình điều trị tại spa khiến tình trạng của bệnh nhân tăng nặng, mủ đã lan rộng hơn và việc điều trị rất khó khăn. Các bác sĩ phải sử dụng nhiều đường chích, rạch, tháo mủ cùng các loại kháng sinh mạnh hơn theo kháng sinh đồ để điều trị cho người bệnh. 

May mắn, sau khoảng 2 tuần điều trị, bệnh nhân cũng giảm dần các triệu chứng và ổn định sức khỏe Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bệnh nhân có thể đối diện với 3 dạng nhiễm khuẩn. 

Khi nhiễm khuẩn cấp tính, bệnh nhân thường xuất hiện triệu chứng trong khoảng 3-7 ngày đầu. Với nhiễm khuẩn bán cấp tính, bệnh sẽ diễn biến sau khoảng 1-3 tháng. Đặc biệt, trường hợp nhiễm khuẩn mạn tính có thể xuất hiện triệu chứng sau một năm.

Tiêm botox làm đẹp tại spa, cô gái trẻ ôm mặt đến bệnh viện cầu cứu

Ảnh minh họa

Trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E Hà Nội cho hay, việc tiêm botox buộc người thực hiện đưa kim vào sâu trong lớp cơ. 

Khi nhiễm khuẩn, các bác sĩ dù chích, rạch cũng không thể tiến vào quá sâu và chỉ có thể xử lý các mủ nông. Việc chích sâu vào cơ có thể ảnh hưởng nhiều hệ thống thần kinh, mạch máu, chưa kể kích thước của các micro áp-xe thường rất nhỏ.

Theo bác sĩ Minh, hiện những người trẻ có thể thường xuyên tiếp cận với thông tin làm đẹp sai lệch trên mạng xã hội rất dễ gặp nguy hiểm khi thẩm mỹ. Một số người chủ quan cho rằng những thủ thuật như tiêm filler, botox không cần tới bệnh viện hay phòng khám. Thay vào đó, họ tìm tới các tiệm làm đẹp, spa.

Do đó, bác sĩ Minh khuyến cáo, mọi thủ thuật xâm lấn, tác động từ bên ngoài xuyên qua lớp da buộc phải được thực hiện bởi bác sĩ tại các phòng khám thẩm mỹ hay bệnh viện được cấp phép.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại