Thứ năm, 28/03/2024 | 23:09
RSS

Thuỷ Tiên lên tiếng khi bị dân mạng mỉa mai vì hành động khai thác tổ yến

Thứ hai, 08/05/2023, 07:01 (GMT+7)

Giữa lúc bị dân mạng mỉa mai bằng những từ ngữ tiêu cực, ca sĩ Thuỷ Tiên liền lên tiếng giải thích rõ về hành động khai thác tổ yến trong khi trước đó từng tuyên bố không hại một con kiến.

Mới đây, Thuỷ Tiên gây tranh cãi khi chia sẻ clip ghi lại quá trình lấy tổ yến và chế biến để quảng cáo sản phẩm cho mẹ ruột. Dân mạng xôn xao bình luận trước hành động này và cho rằng cô đang làm trái với phát ngôn trước đó của mình. Theo đó, Thủy Tiên là người ăn chay, cô từng cho kiến ăn và không muốn phá tổ của chúng nhưng nay lại lấy tổ yến để bán. Đặc biệt, nữ ca sĩ từng cho biết, bản thân tự hào về việc mẹ cô là người thường xuyên làm từ thiện và ăn chay trường. 

Thuỷ Tiên lên tiếng khi bị dân mạng mỉa mai vì hành động khai thác tổ yến

Thuỷ Tiên kể về 46 năm ăn chay trường và chuỗi ngày giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của mẹ ruột. Ảnh: FBNV. 

Thuỷ Tiên lên tiếng khi bị dân mạng mỉa mai vì hành động khai thác tổ yến

Thủy Tiên và mẹ ruột. Ảnh: FBNV.

Thuỷ Tiên lên tiếng khi bị dân mạng mỉa mai vì hành động khai thác tổ yến

Thuỷ Tiên từng chia sẻ về việc nuôi kiến trong biệt thự trên báo thể thao văn hóa: "Em thấy những chú kiến này cũng giống như con người vậy đó. Mấy cục đường này có chút xíu, nhưng với tụi nó là cả một gia tài luôn. Giống như mình thôi, giống như kiểu tự dưng mình đang đi làm mà mình được trúng số độc đắc vậy đó

Mấy con kiến bò túi bụi, ôm cục đường mà chạy vì mừng nhìn thích lắm á. Nhà cũng có mấy ổ kiến, mà nuôi không được. Hôm nào tụi nó bò qua tui quét nhẹ thôi, nhiều lúc cũng bực mà thấy tội, lỡ như đuổi nó qua nhà người khác, người ta xịt nguyên đám. Nên thôi, cho ở nhà tui cho lành".

Cũng chính vì những phát ngôn trong quá khứ mà hành động lấy tổ yến đem bán bị dân mạng cho là cô đang làm trái với những gì đã nói trước công chúng. 

Trước đó, bà Thu Minh - mẹ nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng từng vướng tranh cãi khi ăn chay trường nhưng lại bán yến sào.

Thuỷ Tiên lên tiếng khi bị dân mạng mỉa mai vì hành động khai thác tổ yến

Hàng loạt những ý kiến trái chiều xung quanh việc mẹ nữ ca sĩ Thủy Tiên ăn chay trường và chăm làm thiện nguyện nhưng lại bán tổ yến. Bên cạnh những ý kiến bênh vực rằng yến sào vốn chỉ là tổ làm từ nước dãi của chim yến, không thực hiện quá trình giết mổ, phù hợp với người ăn chay nhưng vẫn có những ý kiến phản đối. Theo đó, nhiều người cho rằng hành động này đã phá hoại "tổ ấm" của loài chim này, khiến chúng không có nơi để cư trú và các con chim non sẽ chết.​ Ảnh chụp màn hình. 

Trước thắc mắc của dân mạng về việc, hôm trước thì thấy Thủy Tiên lấy đường đi nuôi kiến, rồi ăn chay niệm phật, hôm sau lại thấy cô đi phá tổ yến, Thủy Tiên đã lên tiếng giải thích rõ. 

Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định chỉ khai thác tổ sau khi chim yến sinh con và bay đi, thời gian thu hoạch lâu hơn bình thường.

Thuỷ Tiên cho rằng việc gia đình cô thu hoạch tổ yến là "không có vấn đề gì cả": "Yến nhà mẹ mình nuôi, mẹ xây nhà cho chúng mượn chỗ sinh con đẻ cái xong chúng bay đi mất bỏ tổ rồi mẹ mới đi hái tổ, không biết phá tổ là phá thế nào? Mẹ mình ăn chay trường 47 năm rồi nên hiểu nhân quả hơn ai hết. Khi nói lời ác nào ra với người khác cũng nên suy nghĩ bạn nhé". Đồng thời, Thuỷ Tiên còn gửi lời cảm ơn khi dân mạng bênh vực và khuyên cô nên mặc kệ thị phi trong showbiz.

Thuỷ Tiên giải thích khi bị soi hành động thu hoạch tổ yến trái với phát ngôn không muốn phá tổ của các sinh vật. Ảnh chụp màn hình. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại