Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:37
RSS

Thực hư việc trị sẹo lồi bằng kim châm

Thứ sáu, 29/11/2019, 11:46 (GMT+7)

Từ việc một cơ sở chui quảng cáo trị được các loại sẹo lồi sau sinh và phẫu thuật bằng phương pháp dùng kim châm chi chít quanh vết sẹo, chuyên gia đã lên tiếng về cách chữa trị "kỳ dị" này.

Trị 'sẹo ác quỷ' dùng kim châm giá bạc triệu là phản khoa học

Hình ảnh dùng kim châm trị sẹo khiến nhiều người rùng mình. Ảnh: DT

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một phương pháp trị “sẹo ác quỷ” bằng cách châm kim chi chít đã thu hút sự quan tâm của CĐM. Theo đó, “Sẹo ác quỷ” là những vết sẹo lớn sau khi sinh mổ, sẹo lồi do phẫu thuật hoặc nhiều nguyên nhân khác. 

Khi người bệnh có nhu cầu được hướng dẫn đến địa chỉ của Nhà hàng Nàng Gánh (số 115/2 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP HCM) điều trị. Tại đây, phương pháp xuyên kim chi chít, dựng đứng quanh sẹo được quảng cáo sau vài lần vết sẹo sẽ nhạt đi.

Ngoài ra, phương pháp này còn được quản bá giảm mỡ bụng cho phụ nữ sau sinh và trị được những bệnh “lạ” với những biểu hiện đau thấu tim gan mỗi khi nhịn tiểu. Chi phí cho việc xuyên kim chi chít quanh vùng sẹo được định giá là 4,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra đột xuất địa chỉ trên, ghi nhận đây là cơ sở khám chữa bệnh hoạt động chui, không giấy phép, không bảng hiệu. Cơ sở này còn có tính đối phó, không chịu hợp tác với đoàn kiểm tra. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản, tổng hợp hồ sơ để xử lý và giao Phòng Y tế, UBND phường 7 (quận 3) giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên.

Để tìm hiểu rõ thực hư phương pháp này, PV đã trao đổi về phương pháp trị sẹo 'lạ' này với lương y Nguyễn Minh Phúc - Nguyên Phó chủ tịch hội Đông y TP Vũng Tàu. Lương y Phúc cho biết: "Đây là phương pháp phản khoa học. Từ xưa đến nay, chưa ai công bố về việc châm kim có thể trị được sẹo lồi cả".

Được biết, phương pháp châm cứu là châm vào các huyệt đạo trên cơ thể kích thích các dây thần kinh để tăng cường khí huyết điều trị rối loạn thần kinh vùng đó. Đây là phương pháp điều trị theo y học cổ truyền. Việc châm kim trị sẹo lồi như trên không những không có tác dụng mà khi dùng kim tác động, đâm lên da còn rất dễ gây nhiễm trùng.

Châm kim không phù hợp vào các huyệt sẽ làm tổn hại đến nguyên khí ảnh hưởng đến sức khỏe Trường hợp người châm kim không đủ trình độ chuyên môn có thể làm tổn thương vùng nội tạng. Đặc biệt, một số chỗ liên sườn có tạng phủ nằm gần da nếu châm sâu dễ va chạm gây sốt huyết gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Lương y Phúc đưa ra lời khuyên, người dân cần đến cơ sở, bệnh viện uy tín, có chuyên môn trong việc chữa trị sẹo để đạt được hiệu quả và đảm bảo an toàn. Tránh việc đến các địa chỉ không tin cậy, không có giấy phép hoạt động vừa không chữa được sẹo còn 'tiền mất tật mang'.

Thiên Thanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN