Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:05
RSS

Thực hư thông tin 'vợ giết chồng' gây xôn xao ở Hải Dương

Thứ bảy, 20/01/2018, 20:13 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND và Trưởng Công an thị trấn Thanh Hà lên tiếng trước thông tin một người đàn ông bị vợ sát hại trong ngày 20/1.

Thực hư thông tin “vợ giết chồng” gây xôn xao ở Hải DươngLãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà bác bỏ tin đồn ông B. bị người vợ giết hại

Ngày 20/1, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ án mạng xảy ra tại khu dân cư số 4, thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, Hải Dương) kèm theo thông tin chia sẻ người đàn ông bị chính vợ sát hại.

Dòng trạng thái đi kèm hỉnh ảnh lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường càng tăng tính xác thực cho thông tin trên.

Liên quan đến vụ việc này, tối ngày 20/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà xác nhận thông tin tại khu dân cư số 4 xảy ra vụ việc ông C.Đ.B. tử vong vào buổi sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, trước thông tin hung thủ gây ra cái chết của ông B. chính là người vợ ông Thành cho hay: “Hôm nay nhà tôi có việc bận nên tôi cũng chỉ mới nhận được thông tin về vụ việc, thực hư vụ việc như nào anh liên hệ với bên đồng chí trưởng công an”.

Tối cùng ngày, trao đổi với ông Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Thanh Hà xác nhận thông tin ông B. tử vong vào buổi sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, vị Trưởng Công an thị trấn Thanh Hà lên tiếng bác bỏ thông tin hung thủ gây ra cái chết của ông B. chính là người vợ. “Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Thời điểm ông B. tử vong, vợ ông này cũng có nhà nên chúng tôi đã mời lên làm việc để lấy lời khai, xác minh. Hiện tại, vẫn chưa có căn cứ nào khẳng định ông B. bị vợ sát hại như thông tin trên mạng đăng tải”.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho biết thêm: “Ông B. có tiểu sử bệnh tật khá dày. Theo thông tin một số người hàng xóm cung cấp, trước khi ông B. tử vong, ông đã nhiều lần đi quanh xóm và luôn miệng bảo vợ giết”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN