Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:01
RSS

Thực hư thông tin Hà Nội thiết lập 3.000 chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Thứ ba, 27/07/2021, 07:04 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Hà Nội thiết lập 3.000 chốt kiểm dịch để xử lý người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Sáng 27/7, liên quan đến thông tin Hà Nội lập 3.000 chốt kiểm soát dịch covid-19 trên địa bàn thành phố để xử lý người vi phạm được lan truyền trên mạng, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, điều này này là hoàn toàn không chính xác.

Theo đại tá Dung, lực lượng an ninh mạng đang vào cuộc điều tra, xử lý những trường hợp đăng tin sai sự thật trên. "Đó là thông tin bịa đặt, lực lượng an ninh mạng đang vào cuộc điều tra, xử lý những trường hợp đăng tin sai sự thật trên", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.

Tại thời điểm này, TP.Hà Nội đã triển khai 23 chốt kiểm dịch Covid-19 tại các cửa ngõ Thủ đô có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện và người từ các địa phương khác tiến vào Hà Nội và ngược lại. Tại 23 chốt kiểm dịch có 11 cán bộ gồm 2 cán bộ cảnh sát giao thông, 1 cảnh sát cơ động, 2 thanh tra giao thông, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương. Tổ trưởng được giao cho lực lượng Cảnh sát sát giao thông. 

Thực hư thông tin Hà Nội thiết lập 3.000 chốt kiểm dịch Covid-19

Bài đăng với nội dung Hà Nội lập 3.000 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố gây hoang mang dư luận. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội facebook bất ngờ xuất hiện một bài đăng có nội dung: “sáng mai Hà Nội có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân và chứng minh lý do ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà chia sẻ cho nhau biết nhé”.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bài đăng này đã thu hút sự chú ý của dư luận và gây hoang mang trong thời điểm TP.Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ thướng Chính phủ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại