Thứ năm, 28/03/2024 | 22:08
RSS

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt khen thưởng nhà vô địch AFF Cup 2018

Thứ sáu, 21/12/2018, 21:15 (GMT+7)

Chiều 21/12, Thường trực Chính phủ tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam. Trong buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho HLV Park và Huân chương Lao động hạng nhì cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương cho HLV Park Hang Seo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng HLV Park Hang Seo và các cầu thủ ĐTVN. Nguồn:TTX VN.

Trước thành tích giành HCV của thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2018, chiều 21/12, Thường trực Chính phủ tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam  Tham dự buổi gặp mặt có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam, bầu Hiển và các thành viên của 9 câu lạc bộ đóng góp tuyển thủ cho đội tuyển.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao huấn luyện viên Park Hang Seo, các thành viên trong Ban huấn luyện và đặc biệt là các cầu thủ đã mang về chiến thắng cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Chính phủ đã dành thời gian tiếp, gặp gỡ Ban huấn luyện và cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam. 

Huấn luyện viên Park cũng khẳng định chiến thắng của đội tuyển có được chính là nhờ sự động viên cổ vũ và ủng hộ vô cùng to lớn của người dân Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ là của đội tuyển mà còn là của toàn thể người dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương cho HLV Park Hang Seo 2
Cầu thủ Quang Hải được Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Nguồn: Tri thức trực tuyến.

Khi nhắc lại niềm vui mừng to lớn của toàn thể người dân Việt Nam đối với thành tích vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển bóng đá nam quốc gia, Thủ tướng cho rằng thành tích của đội bóng hôm nay là nhờ rất lớn vào công tác đào tạo trẻ. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đến công lao của những ông bầu, những người có đóng góp rất lớn vào thành tích của bóng đá Việt Nam như bầu Đức, bầu Hiển.

Về vấn đề cải thiện chính sách, chế độ đãi ngộ cho HLV và các cầu thủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Trước hết, cần sử dụng tiền thưởng mà nhân dân, các tổ chức, cơ quan liên quan gửi trực tiếp tới ban huấn luyện, đặc biệt là các cầu thủ, một cách công khai, dân chủ, minh bạch, động viên các em".

Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương cho HLV Park Hang Seo 3
Thủ tướng chúc mừng các thành viên Ban huấn luyện và các cầu thủ ĐTVN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị làm rõ chính sách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với HLV trưởng Park Hang Seo và việc trợ lý Bae Ji Won rời khỏi đội tuyển cách đây ít ngày.

Đây là lần thứ 3 trong năm, Thủ tướng tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Hồi đầu năm, sau khi giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được Thủ tướng chúc mừng.

Ngoài ra sau khi ASIAD 18 kết thúc vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng cũng chủ trì buổi gặp mặt tuyên dương các vận động viên và đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất.


Xem thêm clip: HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do loại Anh Đức, Văn Quyết ở Asian Cup

Tổng hợp
Theo Đời sống Plus/GĐVN