Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:24
RSS

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thứ tư, 28/08/2019, 14:51 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của đội tuyển nữ Việt Nam sau ngôi vô địch ĐNA và đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển bóng đá nam ở vòng loại World Cup 2022.

Tối ngày 27/8, Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước nữ Thái Lan để lên ngôi vô địch bóng đá nữ ĐNÁ 2019. Một giải đấu hết sức thành công của thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi chúng ta đã bất bại trong cả giải đấu và để lại ấn tượng đẹp với người hâm mộ khu vực.

Cô gái vàng của thể thao Việt Nam cũng đã trở lại ngôi Vương bóng đá Đông Nam Á sau 7 năm chờ đợi. Như vậy, cả đội tuyển Nam và nữ Việt Nam đều đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á một cách thuyết phục và chứng minh vị thế số một của bóng đá Việt Nam tại khu vực.

Sau chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được 600 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Cùng với 300 triệu đồng cho thành tích vượt qua vòng bảng, 400 triệu đồng sau khi thắng Philippines ở bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại nhận được 1,3 tỷ đồng tiền thưởng.

Thủ tướng Xuân Phúc chúc mừng thành công của đội tuyển nữ Việt Nam
Tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 tại Thái Lan. Ảnh: Dantri

Ngay sau chiến thắng ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ 2019 vào tối 27/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn gửi qua Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho các cô gái vàng Việt Nam.

Thủ tướng khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để giành thắng lợi một cách thuyết phục; đồng thời cũng chúc mừng đội tuyển nữ tiếp tục có những thành công hơn nữa trong tương lai.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng cũng chúc đội bóng đá nam tiếp nối thành tích của các cô gái Việt Nam để giành kết quả tốt trước đội tuyển nam Thái Lan ở trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tại Thái Lan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN