Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:36
RSS

Thủ môn Việt kiều cao 1m90 của U19 Việt Nam là ai?

Thứ tư, 22/06/2022, 17:03 (GMT+7)

Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Đức Duy Thành sinh năm 2002 hiện thi đấu cho đội trẻ Ismaning tại Bayernliga và được HLV Đinh Thế Nam cho thử việc ở U19 Việt Nam.

Ngoài sự bổ sung của hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, thủ môn người Việt kiều Trần Duy Thành cũng là nhân vật thu hút sự chú ý trong buổi tập chiều 20/6 của đội tuyển U19 Việt Nam.

Duy Thành sinh năm 2002 và lớn lên tại Đức, có bố mẹ là người Việt Nam. Anh đang thi đấu cho đội trẻ Ismaning tại Bayernliga. Thủ môn Việt kiều ứớc mơ về hẳn Việt Nam, thi đấu cho CLB Hà Nội, đội bóng mà anh rất yêu thích và thần tượng.

Thời gian qua, khi các giải đấu châu Âu khép lại, Duy Thành được HLV Đinh Thế Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện cho thử việc tại U19 Việt Nam. Thủ môn Việt kiều Đức sở hữu chiều cao lý tưởng lên tới 1m90, dẫu vậy cầu thủ này chưa nói tốt tiếng Việt nên ít nhiều gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các cầu thủ ở trên sân.

Duy Thành có quê ngoại ở Nghệ An, anh là con út của gia đình có 3 anh em. Cầu thủ Việt kiều chia sẻ với HLV Đinh Thế Nam: “Anh con chưa có người yêu đâu nhưng con thì có rồi. Nhưng mới 19 tuổi, con chưa lấy vợ đâu”.

Cũng qua trao đổi nhanh với các phóng viên, Duy Thành tâm sự anh rất thích CLB Hà Nội và thủ thành Đặng Văn Lâm. Ở tầm quốc tế Duy Thành là “fan cứng” của Man City, thủ môn Ederson và Jan Oblak (đang thi đấu cho Atletico Madrid).

Thủ môn Việt kiều cao 1m90 của U19 Việt Nam
Duy Thành sinh năm 2002 và lớn lên tại Đức, hiện đang thử việc ở U19 Việt Nam

Ở giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần cùng với các đối thủ được nhận định mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay như Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, trừ Brunei. Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ 2 đến 15/7 tới.

Giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 15/7 tại Indonesia. Những lá thăm may rủi một lần nữa đưa 2 nền bóng đá kỳ phùng địch thủ Thái Lan - Việt Nam nằm chung bảng đấu. Ở bảng A, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với U19 Philippines, U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Brunei và chủ nhà U19 Indonesia.

Thười gian qua, bóng đá Thái Lan liên tục "ôm hận" trước Việt Nam. U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á và SEA Games 31, đồng thời nhìn U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng U23 châu Á. 

Do đó, ở cấp độ U19, Thái Lan rất khao khát lấy lại thể hiện trước Việt Nam. Họ vưa triệu tập một loạt cầu thủ Thái kiều đang thi đấu ở châu Âu tham dự U19 Đông Nam Á. Danh sách giải đấu vừa được U19 Thái Lan, trong đó đáng chú ý nhất là Nathan James, hậu vệ 18 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan và Anh.

Ngoài James, U19 Thái Lan còn đặt kỳ vọng vào những tài năng trẻ khác như Thanawut Phochai, Sittha Boonla và đặc biệt là Olakson A. Tamba, cầu thủ nửa Thái nửa Liberia vốn được đánh giá rất cao ở tốc độ, sự lắt léo. Tiền đạo cánh 19 tuổi này được định giá 25.000 euro, một con số không hề thấp với các cầu thủ trẻ.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại