Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:11
RSS

Thủ môn tuyển Anh nhắc nhở đồng đội "không được chủ quan" sau chiến thắng

Thứ tư, 30/06/2021, 16:19 (GMT+7)

Thủ thành Jordan Pickford đã bày tỏ sự vui mừng sau chiến thắng của đội nhà, đồng thời kêu gọi các đồng đội tập trung cho trận chiến tiếp theo.

Đội tuyển Anh đã đánh bại Đức với tỷ số 2-0 ở vòng 1/8 Euro 2020 nhờ các bàn thắng của Raheem Sterling và Harry Kane. Sau trận đấu, HLV Southgate của đội tuyển Anh đã có những chia sẻ xúc động về các đồng đội cũ trong màu áo 'Tam sư':

"Tôi rất hài lòng. Tôi đang nhìn vào màn hình lớn và tôi thấy Dave Seaman (đồng đội cũ ở đội tuyển Anh) trên đó. Đối với những đồng đội năm xưa ấy, tôi không thể thay đổi sự thật rằng mình đã khiến họ không thể chơi trận chung kết Euro 1996, điều đó vẫn luôn gây tổn thương.

Nhưng thật may là chúng tôi đã tạo thêm một ngày để nhớ. Bây giờ chúng tôi phải đi đến Rome để viết tiếp câu chuyện. Một buổi chiều rực rỡ. Toàn đội đã nói về việc phải mang lại niềm vui cho đất nước và đây là thành quả. Các cổ động viên quá tuyệt vời", HLV Southgate rơm rớm nước mắt.

Trong khi đó, thủ thành Jordan Pickford đã bày tỏ sự vui mừng: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc ở thời điểm này. Nhưng ĐT Anh cần sự tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ phải phục hồi tốt và tập luyện thật tốt hướng đến trận đấu vào rạng sáng chủ nhật (4/7) này. Mỗi đội tuyển ở giải đấu lần này đều rất mạnh và chúng tôi không được chủ quan".

"Chúng tôi đã có cơ hội thi đấu 4 trận đã qua trên sân nhà Wembley, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà. Nếu đi tiếp ĐT Anh sẽ lại có thêm một trận đấu tại đây", thủ thành sinh năm 1994 chia sẻ thêm.

Thủ môn tuyển Anh kêu gọi các đồng đội không được ngủ quên sau chiến thắng
Thủ môn tuyển Anh kêu gọi các đồng đội hướng tới chiến thắng ở vòng tứ kết

Trong trận đấu với Đức vừa qua, Pickford là một trong những cái tên thi đấu nổi bật nơi hàng thủ Anh. Người gác đền đang khoác áo Everton đã có 2 pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Timo Werner (phút 32) và Kai Havertz (phút 48).

Sau chiến thắng trước ĐT Đức, Tam Sư sẽ đụng độ Ukraine trong vòng tứ kết vào rạng sáng chủ nhật (4/7) tới đây. Cùng nhánh với họ sẽ là cặp đấu CH Czech - Đan Mạch. Nếu vượt qua Ukraine, Anh sẽ chạm trán với một trong 2 đội bóng này ở bán kết. Đó cũng là những đối thủ bị đánh giá thấp hơn và cửa vào chung kết Euro 2020 của "tam sư" là rất khả quan.

Trong khi đó, nhánh còn lại sẽ khá căng khi có sự góp mặt của 3 ứng cử viên vô địch là Bỉ, Ý và Tây Ban Nha. Bỉ và Ý sẽ chạm trán trực tiếp với nhau tại tứ kết. Đội giành quyền đi tiếp sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp Thụy Sĩ - Tây Ban Nha.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại