Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:14
RSS

Thủ môn Nguyên Mạnh tái xuất sân cỏ sau nửa năm vắng bóng

Thứ bảy, 22/12/2018, 14:43 (GMT+7)

Sau hơn nửa năm điều trị chấn thương gãy tay, thủ môn Nguyên Mạnh đã hoàn toàn bình phục và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bị gãy tay hồi tháng 2 vừa qua ở trận đấu với CLB Tampines Rover trong khuôn khổ AFC Cup 2018, thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật tại Singapore và đã phải dành cả mùa giải để chữa trị và hồi phục chấn thương.

Sau hơn nửa năm điều trị và tập luyện hồi phục, thủ thành của SLNA đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tham gia tập luyện cùng đồng đội, chuẩn bị cho mùa giải mới 2019.

Thủ môn Nguyên Mạnh tái xuất sân cỏ sau nửa năm vắng bóng

Thủ môn Nguyên Mạnh tái xuất sân cỏ sau nửa năm vắng bóng. Ảnh: Doisong

"Cho đến thời điểm này tay của tôi đã hồi phục khá tốt và đã tập luyện cùng các đồng đội ở SLNA chuẩn bị cho mùa giải mới. Do tay mới hồi phục hẳn nên thời gian qua tôi vẫn chỉ tập nhẹ và giờ đang tăng dần khối lượng bài tập cho quen dần với cảm giác thi đấu. Hy vọng sẽ kịp ra sân ở ngày khai mạc V.League 2019".

Nguyên Mạnh từng là thủ thành số một của SLNA và bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura và Hữu Thắng, tuy vậy sau AFF Cup 2018, thủ thành người Nghệ An bất ngờ đánh mất phong độ và không còn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khi mà Văn Lâm và Tiến Mạnh quá xuất sắc, cùng với đó là sự trưởng thành nhanh chóng của thủ môn trẻ Bùi Tiến Dũng.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN