Thứ năm, 25/04/2024 | 08:41
RSS

Thủ môn Filip Nguyễn tiết lộ bến đỗ mơ ước trong tương lai

Chủ nhật, 04/10/2020, 17:55 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, Filip Nguyễn mơ ước được chơi bóng ở một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới trong tương lai.

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng của Filip Nguyễn và các đồng đội sẽ chạm trán với Crvena zvezda, Gent và Hoffenheim, những đối thủ vừa tầm ở  vòng bảng Europa League. Phát biểu sau khi có kết quả lễ bốc thăm, Filip Nguyễn chia sẻ với Thanh Niên: "Ước mơ của tôi là chơi bóng đỉnh cao tại Bundesliga (Đức). Việc chạm trán đại diện của Đức là Hoffeinhem giúp tôi phần nào trải nghiệm không khí của Bundesliga. Thật thú vị".

Cách đây không lâu trong buổi giao lưu với NHM trên trang cá nhân, Filip Nguyễn cũng bày tỏ ước mơ được khoác áo một đội bóng của Đức. Trong 3 thủ môn hàng đầu của ĐT CH Séc hiện nay là Kolar, Pavlenka và Vaclik thì một người đang chơi bóng trong nước, một người thi đấu ở Tây Ban Nha cho Seville và người còn lại (Pavlenka) đang khoác áo Weder Bremen. 

Việc năm nay Filip Nguyễn thi đấu tại Europa League sẽ giúp anh có cơ hội tỏa sáng ở đấu trường châu Âu, nơi có hàng nghìn con mắt của các tuyển trạch viên bóng đá theo dõi sự thể hiện của các nhân tố mới.


Thủ môn Filip Nguyễn mơ ước được sang Đức chơi bóng.

Liên quan tới việc nhập tịch Việt Nam của Filip Nguyễn. Trái với phán đoán của người hâm mộ bóng đá Việt Nam  thủ môn Việt kiều Séc vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chia sẻ  cách đây ít tuần, Filip Nguyễn tiết lộ: “Thủ tục nhập tịch của tôi còn thiếu 1 bước cuối cùng là tôi cần có thẻ thường trú. Tôi phải về Việt Nam để hoàn thành việc này nhưng từ nay đến cuối năm là không thể”, theo Thanh Niên.

Để có thẻ thường trú hòng hoàn tất thủ tục nhập tịch, Filip Nguyễn phải về sinh sống tại Việt Nam, xin cấp thẻ thường trú, sau đó mới hoàn thành hồ sơ xin nhập quốc tịch. Điều này là không hề dễ dàng ở thời điểm hiện tại khi dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Rất có thể Filip Nguyễn thực hiện điều này vào dịp cuối năm 2020 bởi bản thân mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam, anh cũng tiết lộ muốn tới Đức chơi bóng trong tương lai.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN