Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:57
RSS

Thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục tỏa sáng tại giải vô địch Séc

Thứ hai, 08/06/2020, 08:54 (GMT+7)

Ở vòng 28 tối ngày 6/6, Filip Nguyễn kiến tạo ấn tượng giúp Slovan Liberec có trận hòa quan trọng trước đối thủ Boleslav trên sân nhà.

Ở vòng 28 giải bóng đá VĐQG Séc tối ngày 6/6, CLB Slovan Liberec của Filip Nguyễn tiếp đối thủ Boleslav trên sân nhà với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để có cơ hội lọt vào Top đua tranh ngôi vô địch.

Dù có lợi thế sân nhà song Slovan Liberec đã để đội khách lấn lướt và bị thủng lưới ở ngay phút thứ 2 của trận đấu sau cú dứt điểm của Klima. Đến phút 41, thủ môn Boleslav có pha đáp lễ khi chuyền bóng vào chân Kuchta và cầu thủ này gỡ hòa cho Slovan Liberec với một cú dứt điểm quyết đoán.

Bước sang hiệp hai, Budinsky hạ gục Filip Nguyễn trên chấm phạt đền ở phút 62, sau sai lầm của hàng thủ Slovan Liberec. Tưởng như trận đấu đã an bài với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Boleslav thì trong những phút giây cuối cùng của trận đấu, Filip Nguyễn cầm bóng lên đến giữa sân rồi thực hiện đường chuyền bổng cho Tataev đánh đầu san hòa 2-2. Slovan Liberec giành 1 điểm hú vía trên sân nhà.

Thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục tỏa sáng tại giải vô địch Séc
Thủ môn Filip Nguyễn tiếp tục tỏa sáng tại giải vô địch Séc

Với kết quả này, Slovan Liberec tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 46 điểm, hơn đội thứ tư là Sparta Praha 2 điểm và chỉ cần giành 1 điểm là chắc chắn nằm trong top 6 và nằm tranh ngôi vô địch cũng như tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Filip Nguyễn, truyền thông Malaysia tỏ ra hết sức lo lắng: “Filip Nguyễn đang có phong độ cực cao cùng đội bóng chủ quản Slovan Liberec. Đẳng cấp của anh là sự khác biệt mang đến những chiến thắng cho đội nhà.

Chính vì vậy, nếu được nhập quốc tịch Việt Nam trong thời gian tới và tham gia các giải đấu cùng ĐTVN vào cuối năm, đây sẽ là một thông tin không vui với NHM bóng đá Malaysia, khi mà chúng ta đang cạnh tranh gay gắt với họ ở nhiều đấu trường“, Vocket của Malaysia nêu quan điểm.

Hiện Filip Nguyễn cùng gia đình đã hoàn tất thủ tục xin cấp quốc tịch Việt Nam và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tích cực hỗ trợ. Tuy nhiên hồ sơ của thủ môn Việt kiều Séc vẫn chưa được phê duyệt vì anh không đáp ứng yêu cầu thường trú tại Việt Nam ít nhất 5 năm và đang nhờ vào sự đặc cách của các cơ quan có liên quan.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN