Thứ năm, 25/04/2024 | 13:06
RSS

Thủ đoạn của gã trai 9x rắp tâm tống tình, tống tiền cô chủ tiệm cắt tóc

Thứ bảy, 04/02/2017, 08:23 (GMT+7)

Chiều mùng 2 Tết, gã thanh niên mới tròn 20 tuổi lần mò tìm cách quay lén cô chủ tiệm cắt tóc đang tắm rồi dùng đoạn clip “bẩn” đó để tống tình, tống tiền.

Trao đổi với báo pháp luật TP.HCM Công an Biên Hoà cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, quê xã Nam Phương Tiến, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ  hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, thủ đoạn Cưỡng đoạt tài sản của Đại là dùng clip quay lén phụ nữ tắm để tống tình, tống tiền nạn nhân.

tống tình, tống tiền 1

Đại đã dùng chiêu quay lén phụ nữ tắm để tống tình, tống tiền nạn nhân ngay dịp Tết. Ảnh minh hoạ

Trước đó vào chiều ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), Đại đến tiệm cắt tóc L.K. tại ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP Biên Hoà (Đồng Nai) do chị P.T.K. (32 tuổi) làm chủ. Tại đây, Đại lén quay clip cảnh chị K tắm rồi bỏ đi.

Ngày 30/1, Đại quay lại cho K. xem clip đó rồi yêu cầu được quan hệ tình dục và sẽ xoá clip đó. Chị K. không đồng ý, Đại chuyển sang kế hoạch tống tiền nạn nhân.

Đến 17h ngày 1/2, tại tiệm cắt tóc của chị K., khi Đại đang nhận của chị này số tiền 5 triệu đồng thì bị Công an xã Tam Phước bắt quả tang.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp thanh niên sức dài vai rộng không lo chí thú làm ăn mà lại nghĩ ra những thủ đoạn đê hèn để tống tiền, đe doạ phụ nữ.

Trước đó vào ngày 27/4/2016, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt Dương Hồ Vũ (19 tuổi, quê An Giang, sinh viên Đại học Cần Thơ) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

tống tình, tống tiền 2

Chân dung nam sinh không lo học mà rắp tâm tống tiền bạn cùng trường bằng clip quay lén. Ảnh VnExpress

Theo điều tra, trong thời gian học giáo dục quốc phòng tại cơ sở của Đại học Cần Thơ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2016, Vũ dùng điện thoại quay lén nhiều nữ sinh viên tắm.

Kết thúc môn học, Vũ về TP Cần Thơ tạo hai tài khoản Facebook, sau đó tìm và kết bạn với các nạn nhân. Anh ta cắt các ảnh nhạy cảm gửi đến các nữ sinh, kèm lời đe dọa: "Muốn êm chuyện thì phải nộp 5-6 triệu đồng vào tài khoản... Nếu không, toàn bộ clip nhạy cảm sẽ được tung lên mạng".

Bước đầu, cảnh sát xác định có 12 nữ sinh bị nam sinh đe dọa bằng tin nhắn và hình ảnh. Trong đó, một nạn nhân chuyển cho Vũ 1,5 triệu đồng qua tài khoản và nam thanh niên này đã rút 500 nghìn đồng tiêu xài.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus