Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:13
RSS

Thông tin mới vụ mang Ford Ranger đi rửa hôm sau thấy vứt ở bãi rác

Thứ năm, 20/04/2023, 12:04 (GMT+7)

Chủ chiếc Ford Ranger và gara nhận rửa xe đã thống nhất được phương án đền bù, khắc phục thiệt hại. Được biết, chủ gara sẽ chịu chi phí sửa chữa chiếc xe.


Mang chiếc Ford Ranger đi rửa, hôm sau xe được tìm thấy ở bãi rác trong tình trạng hư hỏng. Ảnh Báo Dân Việt.

Liên quan đến vụ mang Ford Ranger đi rửa nhưng hôm sau lại thấy xe vứt ngoài bãi rác, sáng 20/4, thông tin với PV Báo Dân trí, một lãnh đạo Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an địa phương điều tra nam thanh niên (SN 2007, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An)., người được cho là đã lái ô tô của khách rồi làm hư hỏng và vứt ngoài bãi rác.

"Chúng tôi đã mời chủ gara và nhân viên rửa xe, cùng những người liên quan đến làm việc. Tuy nhiên sau đó, nam nhân viên 16 tuổi, trú huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi gara. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương để làm rõ", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.

Qua tìm hiểu bước đầu của lực lượng chức năng, khi khách đưa xe đến gara rửa, do tò mò nên nam thanh niên 16 tuổi nêu trên lái đi và để xảy ra sự việc đáng tiếc. 

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Dân Việt, anh Hoàng Đức Yên (37 tuổi, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) chủ gara rửa xe cho hay, hiện anh và chủ xe đã thống nhất phương án đền bù thiệt hại.

Theo đó, chủ xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger đồng ý để phía anh Yên chịu chi phí sửa chữa. Sau khi thống nhất được phương án, anh Yên cũng đang tìm mua đồ phụ tùng để thay thế, sửa chữa cho chiếc xe đó. Theo ước tính của anh Yên, chi phí sửa chữa khoảng 15-17 triệu đồng.

Về phần nhân viên lái chiếc xe đi, anh Yên cho biết, đó là L.X.Q. (SN 2007, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An). Q. là một người cháu của anh Yên, đã nghỉ học. Do bố mẹ đang ở nước ngoài nên gửi Q. đến gara của anh Yên ăn ở và làm việc phụ các nhân viên khác được khoảng 2 tháng nay. 

Như thông tin báo Vietnamnet đã đưa trước đó, vào khoảng 0h sáng 17/4, Q. tự ý mở ngăn kéo lấy chìa khóa ô tô của khách và lấy xe đi ra ngoài. Sau sự việc, anh Yên có hỏi thì Q. trả lời là lấy xe đi lòng vòng, sau đó không nhớ đường về nhà. Khi đi vào một ngõ nhỏ, xe đụng chạm vào đâu Q. cũng không nhớ rõ.

Anh Yên cho rằng, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn. Ngay sau khi vụ việc xảy, anh rất hợp tác và mong muốn khắc phục sự cố vì không muốn ảnh hưởng đến uy tín và chuyện làm ăn của gara.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, một người đưa xe ô tô đến một gara để rửa xe. Vì đã muộn nên để chiếc xe lại, đến sáng hôm sau quay lại lấy thì không thấy chiếc Ford Ranger đâu. Kiểm tra camera thì phát hiện nhân viên của gara rửa xe đã lái chiếc Ford Ranger đi. 

Quá trình tìm kiếm, chủ xe phát hiện chiếc Ford Ranger ở bãi rác với tình trạng nổ lốp, móp quanh xe. Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Vinh phối hợp với Công an huyện Thanh Chương làm rõ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại