Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:54
RSS

Thông tin bất ngờ vụ tài xế ô tô bị thanh niên dùng điếu cày đánh trên phố Hà Nội

Thứ tư, 22/08/2018, 14:00 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc nam thanh niên cầm điếu cày dọa đánh tài xế đi ô tô giữa Thủ đô, có tin trên mạng xã hội rằng tài xế ô tô bị đánh trên phố Hà Nội là công an.

Liên quan đến sự việc sau khi vượt đèn đỏ va vào ô tô, nam thanh niên cầm điếu cày dọa đánh tài xế giữa Thủ đô, một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng, khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô rút thẻ đỏ của lực lượng vũ trang ra để trấn áp nam thanh niên cầm điếu cày đe dọa mình.

Thông tin về sự việc này, tối 21/8, trả lời VTC News, ông Đinh Văn Thanh, trưởng công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội) khẳng định, tài xế lái xe ô tô con BKS 99A-12098 là anh Nguyễn Tiến Khang (Bắc Ninh). Anh Khang không phải là người trong lực lượng quân đội hay công an như thông tin trên mạng xã hội đăng tải.

"Không có chuyện đó đâu, tài xế lái xe ô tô không phải là người trong lực lượng vũ trang", ông Thanh nói trên báo VTC.

Trước đó, chiều ngày 21/8, trao đổi với PV Báo giao thông ông Đinh Văn Thanh cho biết: Trong buổi chiều cùng ngày, Công an phường Mỹ Đình 2 đã tiếp nhận trình báo của gia đình tài xế ô tô bị đánh gãy tay sau va chạm giao thông trên trên địa bàn. “Công an phường sẽ tổ chức xác minh điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền”, Trung tá Thanh khẳng định.


Thông tin tài xế ô tô là công an là sai sự thật. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, một lãnh đạo Đội CSGT- trật tự- cơ động Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trước đó vào 15h15 phút ngày 20/8, tại nút giao thông ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2 đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy Honda Dream mang BKS 29H3-4329 do Đỗ Mạnh Sơn (SN 1993, ở Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) điều khiển với ô tô con màu đen mang BKS 99A-120.98 do anh Nguyễn Tiến Khang điều khiển.

“Sau khi va chạm giao thông, hai bên có xảy ra xô xát, tuy nhiên về góc độ va chạm giao thông cũng chỉ là và chạm nhẹ nên 2 bên xin được tự hoà giải với nhau và CSGT đã lập biên bản hoà giải. Còn liên quan đến việc xảy ra xô xát giữa 2 tài xế, chúng tôi đã bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 2 giải quyết theo thẩm quyền”, vị cán bộ Công an quận cho biết.


Xem thêm: Ngày mai 23/8, xét xử vụ vợ chặt xác chồng phi tang Bình Dương

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN