Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:13
RSS

Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ chém chết kẻ sát hại chồng mình

Thứ bảy, 13/07/2019, 08:25 (GMT+7)

Công an tỉnh Long An thông tin về vụ án vợ chém chết con nợ đột nhập sát hại chồng mình tại xã Thuận Thành (huyện Cần Giuộc) tại buổi hop báo quý thường kỳ.

Thông tin mới nhất vụ vợ chém chết con nợ sát hại chồng mình

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin về vụ án Ảnh: VNE

Ngày 12/7, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin tại buổi hop báo quý thường kỳ, cơ quan này vừa đình chỉ vụ án Giết người tại xã Thuận Thành (huyện Cần Giuộc).

Đại tá Châu cho hay xác định quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, lời khai của người chém chết kẻ đột nhập vào nhà đêm khuya, cùng với cuộc họp liên ngành của tỉnh đã chính thức kết luận bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) gây án mạng chết người là do phòng vệ chính đáng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án. Kết quả điều tra cho thấy, chị Hằng bị Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, hành nghề đông y ở gần nhà) dùng dao Thái Lan đâm, gây tổng cộng 16 vết thương trên cơ thể, qua giám định, tỉ lệ thương tích 32%. Trong khi đó, Trung cũng bị nhiều vết thương, trong đó có vết thương nặng ở cổ dẫn đến tử vong.

Qua điều tra công an xác định, Trung từng tham gia đánh bạc, thua tiền và nợ nần. Trung có vay của anh Võ Tấn H. (38 tuổi, chồng chị Hằng) số tiền 60 triệu đồng. Anh H. từng nhiều lần đòi nợ nhưng Trung hẹn mà không trả.

Ngày 8/3, anh H. gặp Trung đòi thì y nói sáng 11/3 sẽ trả. Tuy nhiên, rạng sáng 11/3, Trung chuẩn bị dao găng tay, áo khoác đen và đến nhà anh H. gây án.
Lúc này, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng cùng chồng Võ Tấn H. đang ngủ thì phát hiện Nguyễn Thành Trung lẻn vào nhà. Trung dùng dao đâm anh H. tử vong, rồi bóp cổ chị Hằng. Bị đâm nhiều nhát, chị Hằng cố thoát ra ngoài, quơ được con dao chém kẻ đột nhập chết tại chỗ, sau đó vào nhà ôm con chạy ra ngoài cầu cứu. Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Hằng may mắn thoát chết.

Sau khi khởi tố vụ án, các cơ quan tố tụng Long An đã họp phân tích hành vi chị Hằng là cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng để có hướng xử lý tiếp theo.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN