Thứ năm, 28/03/2024 | 22:29
RSS

Thông tin mới nhất vụ chủ quán gội đầu bị thiếu niên 16 tuổi hãm hiếp, cứa cổ

Thứ bảy, 04/11/2017, 11:05 (GMT+7)

Cơ quan chức năng hiện đang tạm giữ thiếu niên 16 tuổi để điều tra nghi án chủ quán gội đầu bị hiếp dâm, cướp tài sản.

 chủ tiệm tóc bị hiếp dâm ở Thái Nguyên
 Chủ tiệm tóc bị hiếp dâm ở Thái Nguyên hiện nay đã qua cơn nguy kịch. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 3/11, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ Tạ Quang Trường (16 tuổi, ở xã Tiên Phong, Phổ Yên) để điều tra làm rõ nghi án hiếp dâm, cướp tài sản, giết người.

Nạn nhân trong vụ việc trên là chị N.T.K.A. (SN 1981), nữ chủ tiệm cắt tóc tại Phổ Yên (Thái Nguyên).

Theo đó, sáng ngày 2/11, người dân thấy chị A. loạng choạng chạy ra khỏi quán gội đầu trong tình trạng vô cùng hoảng sợ. Lúc này, chị A. không mặc quần, cổ có vết máu. Người dân vội vàng đưa chị A. đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng Công an xã Tiên Phong cho biết, nạn nhân bị dao cứa ở cổ gây rách khí quản và mất nhiều máu. Theo chị Kim, chị đã bị lấy mất điện thoại.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã mời Trường lên làm việc. Theo đó, sáng 2/11, Trường đến cửa hiệu cắt tóc của chị A. Tại đây, lợi dụng cửa hiệu vắng vẻ, tên này đã uy hiếp, cứa cổ chị A. rồi cướp 1 chiếc điện thoại di động.

Trao đổi với PV báo Đất Việt, anh P.V.D - người dân sống gần nhà nạn nhân và nghi phạm cho biết, thanh niên này được phát hiện dùng ma túy đá. Chị A. là một người hiền lành và không có xích mích với thanh niên này.

Theo anh D. chia sẻ, anh được biết sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị A. Sau đó, Trường dùng cao cắt cổ họng chị A. theo bác sĩ chỉ lệch vài phân nữa là không cứu được. Kinh hoàng hơn là sau khi cắt cổ chị A. xong Trường còn dùng vòi nước xịt hết nước ở hiện trường.

Chị A. bị một vết cứa ở cổ dài khoảng 10cm, làm đứt khí quản, rách tĩnh mạch bên trái kèm theo một số dấu hiệu mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp, ý thức không rõ ràng.

Sau khi được phục hồi vết thương vùng cổ và thực hiện nối khí quản, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Thu Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN