Thứ năm, 18/04/2024 | 15:48
RSS

Thông tin mới nhất về chấn thương của thủ môn Văn Toản

Thứ tư, 01/07/2020, 14:58 (GMT+7)

Ở vòng 7 V.League diễn ra cách đây ít ngày, thủ môn Văn Toản đã không thể ra sân vì chấn thương.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở trận tiếp đón HAGL trên nhà nhà Lạch Tray vòng 7 giải bóng đá V.League mới đây, thủ môn Văn Toản bất ngờ được cất trên băng ghế dự bị. Bắt thay cho Văn Toản là thủ môn trẻ Văn Luân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi cản phá thành công nhiều pha dứt điểm của đội bóng phố Núi và mang về một điểm cho đội chủ nhà.

Theo HLV Phạm Anh Tuấn Văn Toản gặp chấn thương và đã không ra sân trận gặp HAGL đầu tuần vừa rồi.

Sau trận đấu với HAGL, phóng viên Dân Việt có gặp thủ môn Văn Toản và thấy phần cổ chân của anh sưng nhẹ. Khi được hỏi về tình hình chấn thương, người hùng của U23 Việt Nam ở SEA Games 30 nói: "Tôi gặp chấn thương sau trận đấu với Nam Định. Tôi đang tích cực vật lý trị liệu. Vấn đề không quá nghiêm trọng, tôi sẽ sớm trở lại".

Chấn thương của thủ môn Văn Toản không quá nghiêm trọng
Chấn thương của thủ môn Văn Toản không quá nghiêm trọng

Văn Toản chấn thương đã hưởng không nhỏ tới việc HLV Park Hang Seo gọi lên U22 Việt Nam trong đợt tập trung tới ở Hà Nội (từ 1-3/7/2020) đồng thời khiến các fan hâm mộ của Hải Phòng FC lo lắng khi đội bóng này đang rất khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng ở những vòng đấu tới.

Với trận hòa không bàn thắng trước HAGL ở vòng đấu thứ 7, Hải Phòng hiện có được 9 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội xếp cuối cùng là Quảng Nam 5 điểm.

Ở vòng đấu thứ 8 cuối tuần này, đội bóng đất Cảng sẽ tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà, một thử thách khó khăn cho thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn, khi đội bóng miền Nam đang có phong độ rất cao và đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Hiện chưa rõ Văn Toản có ra sân ở trận đấu quan trọng này hay không, trường hợp Văn Toàn không thi đấu nhiều khả năng Văn Luân sẽ tiếp tục được bắt chính.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN