Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:07
RSS

Thông tin mới nhất về chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thứ bảy, 11/01/2020, 15:02 (GMT+7)

Sau tình huống nỗ lực bắt bóng ngay trên đầu tiền đạo đối phương, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gặp đau vai và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp U23 Jordan vào ngày 13/1 tới.

Thể hiện ấn tượng trong những buổi tập chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng đã được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao cho suất bắt chính ở trận mở màn gặp U23 UAE.

Không phụ sự tin tưởng của người hâm mộ và BHL, Tiến Dũng đã thi đấu vô cùng ấn tượng với những pha ra vào và cản phá hợp lý, góp công lớn giữ lại một điểm cho U23 Việt Nam và giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo duy trì cơ hội đi tiếp.

Cuối hiệp hai của trận đấu gặp U23 UAE, trong một nỗ lực bắt bóng ngay trên đầu của tiền đạo đối phương, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bị đối thủ phạm lỗi và ngã vật xuống sân trong đau đớn và phải cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ mới có thể tiếp tục thi đấu sau đó.

Tuy nhiên, chia sẻ sau trận, Bùi Tiến Dũng cho biết anh bị đau vai và chưa chắc chắn có mặt trong trận gặp Jordan sắp tới. Chấn thương của thủ thành người Thanh Hóa sẽ được các bác sĩ U23 Việt Nam xem xét kỹ và có phương án điều trị.

Đây là thông tin rất kém vui HLV Park Hang Seo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bởi Tiến Dũng đang có phong độ rất tốt và chốt chặn an toàn của hàng thủ U23 Việt Nam, đặc biệt cầu thủ này có khả năng bắt Penalty rất tốt, điều mà rất ít các thủ môn của U23 Việt Nam có được.

Chấn thương của Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương ở trận gặp U23 UAE

Trường hợp thủ môn của CLB TP. HCM không thể thi đấu, Văn Toản sẽ là người được trao cơ hội. Văn Toản đã chơi tốt tại SEA Games 30 và bắt chính trong 5/7 trận. Dù vậy, thủ thành này chưa có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường tầm cỡ châu lục như U23 châu Á.

Niềm an ủi lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Jordan tới đây là sự trở lại kịp thời của trung vệ Trần Đình Trọng và hậu vệ phải Hồ Tấn Tài. Tấn Tài đã hết án treo giò  từ AFC và chắc chắn sẽ xuất phát ngay từ đầu ở trận gặp đội đầu bảng Jordan vào ngày 13/1 tới đây.

Trong khi đó với việc thi đấu khá tốt trong hiệp hai ở trận gặp U23 UAE vừa qua cho thấy Đình Trọng đã phục hồi hoàn toàn và đủ sức thi đấu ở giải đấu năm nay.

Sự trở lại của bộ đôi cầu thủ này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh chúng ta sẽ phải đương đầu với một Jordan rất mạnh với hàng tiền đạo sắc bén và lối chơi đa dạng hết sức khó chịu.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan vào (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1) ở lượt đấu sau. Theo nhận định của giới chuyên môn, chúng ta cần thêm 4 điểm ở hai trận đấu cuối để chắc suất vào vòng Tứ kết ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng của đội bóng áo đỏ khi cả U23 Jordan và U23 Triều Tiên đều là những đội bóng có thực lực ở mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN