Ngày 5/3, CAS đã ra phán quyết khẳng định Malaysia vi phạm quy định liên quan đến hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo kết luận này, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, gồm chiến thắng Nepal 2-0 và thắng tuyển Việt Nam 4-0.
Nếu án phạt này được áp dụng, tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0 ở trận đã thua trước đó, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng F. Thông tin này khiến xuất hiện nhiều đồn đoán rằng trận lượt về giữa 2 đội trên sân Thiên Trường ngày 31/3 có thể bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul đã bác bỏ khả năng này. Ông khẳng định các trận đấu vẫn phải được tổ chức theo lịch đã định.
“Các trận đấu phải được diễn ra. Đây là những trận đấu theo hợp đồng, mang tính thương mại và không thể bị hủy bỏ trừ khi ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia”, ông Windsor Paul ngày 9/3 cho biết.

Trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia vẫn diễn ra theo kế hoạch trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.
Theo lãnh đạo AFC, cả tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đều có những nghĩa vụ thương mại phải thực hiện, đồng thời các trận đấu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống xếp hạng. Vì vậy, việc hủy trận không phải là lựa chọn phù hợp trong bóng đá.
Liên quan đến vi phạm của Malaysia, phía AFC cho biết họ không thể tự ý đưa ra quyết định đình chỉ đội tuyển dựa trên các quy định kỷ luật hiện hành.
Cơ quan có thẩm quyền trực tiếp đưa ra án phạt như vậy là Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Dù vậy, Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC vẫn có quyền xem xét và đưa ra quyết định phù hợp trong khuôn khổ các quy định.
Ủy ban kỷ luật của FIFA (FDC) trước đó vào tháng 9/2025 kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã sử dụng các tài liệu hộ tịch giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của một số cầu thủ nhập tịch. Hành vi này bị xác định là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý cầu thủ của bóng đá quốc tế
Nhóm cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Hector Hevel.
Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng), mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Sau khi kháng cáo lên FIFA không thành công, phía Malaysia tiếp tục đưa vụ việc lên CAS. Tuy nhiên, theo phán quyết sơ bộ mới được công bố, tòa án này giữ nguyên phần lớn án phạt của FIFA và chỉ giảm nhẹ lệnh cấm đối với các cầu thủ, khi giới hạn phạm vi ở các trận đấu chính thức.
Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC hiện đã bắt đầu quá trình xem xét vụ việc. Theo Tổng thư ký Windsor Paul, AFC đã xác định những quy định bị vi phạm và yêu cầu FAM gửi phản hồi. Kết quả xử lý dự kiến sẽ được công bố trong vòng 7 đến 10 ngày tới.
Điều lệ của AFC quy định, đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu có thể bị xử thua 0-3, đồng thời cầu thủ và liên đoàn thành viên có thể bị phạt tối thiểu 1.000 USD.
Dù vậy, phía Malaysia vẫn không đồng tình với phán quyết từ CAS. Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend cho biết, Liên đoàn cảm thấy thất vọng và tin rằng các lập luận của họ đủ cơ sở để tòa án đưa ra quyết định khác.
“Các hình phạt áp đặt lên các cầu thủ vẫn quá nặng và chưa tương xứng nếu so với một số án lệ khác”, ông Rob Friend nói và và nhấn mạnh: "Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng liên đoàn sẽ tiếp tục đứng sau các cầu thủ và tập trung chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam".