Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:06
RSS

Thông tin bất ngờ vụ giết người cướp taxi ở Hải Dương

Thứ bảy, 30/06/2018, 07:32 (GMT+7)

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, kẻ ra tay sát hại tài xế cướp xe taxi gây xôn xao dư luận ở Hải Dương đã tiết lộ thông tin gây sốc liên quan đến vụ việc.

Thông tin bất ngờ vụ giết người cướp taxi ở Hải DươngThi thể anh Hải được phát hiện nằm ven Tỉnh lộ 390

Như Đời sống Plus đã đưa tin, vào đêm ngày 10 rạng sáng ngày 11/6, Vũ Viết Tuân (SN 1988, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã bắt xe sau đó ra tay sát hại dã man tài xế Dương Văn Hải (SN 1987, trú tại phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để cướp taxi Toyota hiệu Vios BKS: 14A 278.98.

Đến khoảng 19h ngày 11/6, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra và bắt giữ đối tượng Tuân để điều tra về hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng tại đây, đối tượng đã tiết lộ thông tin gây sốc có liên quan đến vụ việc. Đó chính là việc đối tượng từng lập kế hoạch sát hại nhân tình trước khi sát hại tài xế Dương Văn Hải.

Theo đó, mặc dù đã có vợ và 2 con, nhưng từ khoảng tháng 8/2017, Tuân đã quen và có quan hệ tình cảm với Lưu Thị Luyến Nhi (SN 1996, quê tại thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) khi người này làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Thành KTV (địa chỉ tại khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Thông tin bất ngờ vụ giết người cướp taxi ở Hải Dương2Chiếc xe của anh Hải được Tuân bỏ lại ven đường

Quan hệ tình cảm ngoài luồng với Nhi kéo dài đến khoảng tháng 4/2018 thì giữa đối tượng và người tình bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn. Thời điểm này, Tuân luôn thường trực suy nghĩ Nhi có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Mâu thuẫn trên kéo dài đến tận thời điểm đối tượng gây án. Theo đó, buổi tối muộn ngày 10/6, đối tượng bắt xe taxi từ TP. Cẩm Phả về nơi người tình làm ở Hải Dương với mục đích giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên.

Đối tượng khai tại cơ quan chức năng rằng trong chuyến đi này, nếu mâu thuẫn với người tình không được giải quyết thì gã sẽ ra tay sát hại người phụ nữ này. Tuân cũng khai báo ý định giết người cướp xe taxi chỉ nảy sinh sau khi gã đã lên chiếc xe taxi do anh Dương Văn Hải điều khiển.

Để thực hiện ý định này, Tuân yêu cầu anh Hải lái xe taxi đưa gã về nhà. Sau khi đến nơi, Tuân vào nhà lấy một con dao giắt vào người sau đó tiếp tục lên xe ngồi ở vị trí ghế sau và yêu cầu lái xe đi ra hướng QL5 theo tỉnh lộ 390.

Khi đến địa phận xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) Tuân dùng dao cứa cổ lái xe. Chưa dừng ở đó, Tuân tiếp tục đâm vào cổ, ngực khiến nạn nhân tử vong và kéo thi thể người lái xe xuống ven đường. 

Thông tin bất ngờ vụ giết người cướp taxi ở Hải Dương3Đối tượng Vũ Viết Tuân

Gây án xong, Đối tượng điều khiển xe của anh H. hướng ra QL5, đến nhà nghỉ Hoàng Thành để đón người tình. Sau khi đón được người tình bằng chiếc taxi dính máu vừa cướp được, Tuân lái xe đưa Nhi qua thị trấn Thanh Hà.

Khi đến địa phận xã Thanh Thủy do gặp sự cố, xe ô tô do Tuân điều khiển không di chuyển được. Không còn cách nào khác, Tuân tắt máy, bỏ lại xe và cùng người tình đi bộ ra đường đê, về hướng xã Thanh Xuân (huyện Thanh Hà).

Đi bộ được khoảng 2km Tuân và Nhi ngồi xuống ven đường để nghỉ. Tại đây, đối tượng tra hỏi Nhi về các tin nhắn trên Facebook, sau đó gã bóp cổ nhằm sát hại Nhi nhưng không dám hành động.

Sau khi đưa Nhi về nhà nghỉ, Tuân cũng về nhà để thay áo dính máu và quay lại nhà nghỉ để ngủ với Nhi. Đầu buổi chiều 11/6, Tuân bắt taxi về huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng để trốn và sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN