Thứ ba, 16/04/2024 | 11:34
RSS

Tiết lộ danh tính người lái xe Innova tông ngã cô gái trẻ rồi bỏ chạy

Thứ sáu, 11/11/2016, 07:25 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã lên tiếng trước thông tin cho rằng chiếc Innova tông ngã cô gái giữa phố Hà Nội rồi bỏ chạy là xe mang BKS tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội vào 7/11, trao đổi với báo VTC News qua điện thoại, đại tá Bùi Đức Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã lên tiếng về thông tin cho rằng, chiếc Innova tông ngã cô gái rồi rồ ga bỏ trốn là xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình.

Ảnh cắt từ clip ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội sáng 7/11

Ảnh cắt từ clip ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội sáng 7/11

Theo đại tá Bùi Đức Hải, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Hà Nội nên công an TP Hà Nội sẽ là đơn vị thụ lý giải quyết, xác minh làm rõ tung tích chiếc xe đó để xử lý theo quy định của pháp luật

Nếu xác định được biển kiểm soát gắn trên chiếc xe đó là thật, công an TP Hà Nội dễ dàng xác định được danh tính chủ phương tiện vì hệ thống quản lý phương tiện hiện nay đã được nối mạng trên toàn quốc.

Ngoài ra, chỉ mất ít phút liên lạc với Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình sẽ nắm rõ được danh tính chủ phương tiện, chiếc xe này đã được sang tên đổi chủ hay chưa.

Tuy nhiên, nếu chiếc xe nói trên gắn biển số giả thì không thể xác định được chủ phương tiện cũng như người điều khiển ô tô gây tai nạn bỏ chạy lúc đó là ai.

Cũng liên quan đến vụ việc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội, Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều – Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội bình luận trên báo Lao Động như sau:

Chiếc ô tô Innova này mặc dù có gây tai nạn nhưng chưa gây hậu quả làm thiệt hại tính mạng hay gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe tài sản của người khác, nên chỉ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

May mắn không có người tử vong trong vụ ô tô gây tai nạn bỏ chạy

May mắn không có người tử vong trong vụ ô tô gây tai nạn bỏ chạy

Tuy nhiên, qua hình ảnh chiếc xe di chuyển sau khi va chạm với cô gái, luật sư Kiều nhận định người điều khiển  phương tiện có dấu hiệu không làm chủ được tốc độ, không làm chủ được việc điều khiển xe.

“Nếu có căn cứ người lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức cho phép hoặc có sử dụng chất ma túy thì người lái xe có thể bị phạt thêm khoản tiền lên tới 18.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe tới 6 tháng” – luật sư Kiều nói về vụ ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 7/11, một đoạn clip dài khoảng 30 giây đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Chí Công.

Theo đó, một cô gái đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc ô tô từ phía sau lao tới gây va chạm vào bên phải, đẩy cả người lẫn xe máy ngã xuống đường.

Cùng lúc đó, một chiếc xe máy khác mang BKS 29-L1... do một người đàn ông điều khiển đi từ phía sau tới phanh không kịp, suýt cán qua người cô gái này. Mặc dù gây tai nạn liên hoàn nhưng tài xế Innova vẫn rồ ga bỏ chạy.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế lái chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế lái chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ảnh minh họa

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video trên đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Bức xúc về ý thức của tài xế điều khiển chiếc Toyota Innova mang BKS: 17A-022... gây ra tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, cộng đồng mạng đã cùng nhau chia sẻ thông tin lên rất nhiều diễn đàn, nhóm mạng xã hội với mục đích truy tìm người tài xế vô ý thức trên.

Chỉ sau hai ngày, thông tin của chủ nhân chiếc Innova trên được cho là V.X.T. tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là thông tin ban đầu chưa được kiểm chứng về chủ xe, cũng như chưa xác định được chính xác ai là người trực tiếp lái xe vào thời điểm gây tai nạn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, truy tìm tài xế lái xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus