Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:15
RSS

Thống kê về vòng 1/16 Cúp quốc gia: Trận HAGL- Nam Định gây ấn tượng mạnh

Thứ năm, 28/05/2020, 13:44 (GMT+7)

Trận đấu giữa DNH Nam Định và CLB HAGL diễn ra vào chiều tối ngày 23/5 trên sân Thiên Trường là trận đấu có lượng người hâm mộ theo dõi đông đảo nhất vòng 1/16 Cúp quốc gia cuối tuần qua.

Cuối tuần qua, vòng 1/16 Cúp Quốc gia 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính xen lẫn những bất ngờ.

Kết thúc vòng đấu này, DNH Nam Định, Viettel, Thanh Hóa FC, Đồng Tháp, Bình Phước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, An Giang, Đà Nẵng, SLNA, Bình Dương, Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu là những đội giành được niềm vui chiến thắng.

Những đội bóng này cùng với 4 CLB là Than Quảng Ninh, Hà Nội FC, Quảng Nam và TP HCM góp mặt ở vòng 1/8 diễn ra sau đây ít ngày.

Thống kê về vòng 1/16 Cúp quốc gia
HAGL thất bại trước Nam Định ở vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020

Theo lịch thi đấu, thứ 7 ngày 30/5/2020 sẽ diễn ra bốn cặp đấu gồm:

CLB An Giang gặp Viettel lúc 15h30 trên sân vận động An Giang; SLNA tiếp đón BR Vũng Tàu trên sân Vinh vào lúc 17h; Than Quảng Ninh tiếp đón DNH Nam Định trên sân vận động Cẩm Phả vào lúc 18h và SHB Đà Nẵng làm khách của TP HCM trên SVĐ Thống Nhất lúc 19h.

Trong khi đó, chủ nhật ngày 31/5 sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại gồm: 

Bình Dương tiếp đón Thanh Hóa FC trên sân vận động Bình Dương vào lúc 17h; Cần Thơ tiếp đón Bình Phước trên sân vận động Cần Thơ vào lúc 17h; Hà Tĩnh làm khách của Quảng Nam FC vào lúc 17h trên sân vận động Quảng Nam và Hà Nội FC tiếp đón Đồng Tháp trên sân vận động Hàng Đẫy vào lúc 19h.

Theo thống kê, trận đấu giữa Nam Định và HAGL trong khuôn khổ Vòng loại Cúp QG diễn ra vào chiều tối ngày 23/5 trên sân Thiên Trường đã thu hút hơn 15.000 người hâm mộ tới sân theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển là trận đấu có nhiều người tới sân theo dõi nhất vòng đấu này. 

​Con số này vượt trội so với những trận đấu còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Cụ thể thống kê số lượng CĐV đã đến các sân vận động trong loạt trận Vòng loại Cúp QG vừa qua như sau:

  1. Sân Thiên Trường: 15.000 người
  2. Sân Bà Rịa: 5.000 người
  3. Sân Tự Do: 3.000 người
  4. Sân Vinh: 3.000 người
  5. Sân 19/8: 3.000 người
  6. Sân An Giang: 2.000 người
  7. Sân Hà Tĩnh: 1.500 người
  8. Sân PVF: 1.500 người
  9. Sân Bình Phước: 1.200 người
  10. Sân Cao Lãnh: 1.000 người

Cũng ở vòng đấu này đã có 24 bàn thắng được ghi trong 10 trận, trung bình 2,4 bàn/trận và có cộng 38 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ được rút ra.​

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN