Thứ tư, 24/04/2024 | 06:21
RSS

Thời tiết 3/8: Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn trên diện rộng

Thứ sáu, 03/08/2018, 07:28 (GMT+7)

Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng, Hà Nội có mưa dông nguy cơ ngập úng ở vùng trũng.

Thời tiết 3/8: Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn trên diện rộng
Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng tại vùng trũng.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Hà Nội có mưa rào và dông

Tin tức thời sự hôm nay (3/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 05/8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong hôm nay (03/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, từ đêm nay đến ngày 05/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngoài ra, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, thấp. Hiện nay một vùng mây dông đang gây mưa cho khu vực Hòa Bình có xu hướng di chuyển về phía khu vực Hà Nội.

Trong khoảng 45 phút đến 1 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội, gây mưa rào và dông cho các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, sau đó vùng mưa có thể ảnh hưởng dần đến các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C có nơi trên 33 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc 35-37 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 25/7: Miền Bắc sẽ có mưa lớn trên diện rộng

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN