Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:19
RSS
Cơ quan chức năng khởi tố bị can với 18 người có liên quan trong vụ mang quan tài, ảnh thờ đến nhà chủ hụi, rải vàng mã gây áp lực để đòi nợ.
Người phụ nữ đưa con gái học lớp 4 đến một siêu thị trên đường Phan Văn Trị để vui chơi. Sau đó, bé gái thông báo cho mẹ biết mình bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ.
Hai thanh niên cướp iPhone Promax ở Vĩnh Phúc vừa bị bắt đã vào hội nhóm “Hội những người vỡ nợ…” trên Facebook kết bạn rồi rủ nhau đi cướp điện thoại.
Nghi ngờ chồng ngồi cùng nhân tình trong ô tô, người phụ nữ dùng gạch đập cửa kính rồi đưa ra ảnh của gia đình cho mọi người cùng xem.
Không bấm đồng hồ theo quy định, tài xế taxi tự thỏa thuận giá cả khiến hành khách khó chịu và xuống xe giữa đường.
Ông Huỳnh Phú Tân nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xin khai thác kho báu khoảng 3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ty.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày.
Ngoài tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm", Phạm Huỳnh Nhật Vi - đối tượng bắt cóc 2 cháu bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa bị Công an TP HCM khởi tố thêm một tội danh nữa.
Hàng trăm người đang tích cực tìm kiếm cặp anh em song sinh mất tích khi tắm biển trên địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam gã cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ.
Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) - Chử Mạnh Hùng nhận hối lộ 1 tỉ đồng để "làm ngơ" cho công trình xây dựng không có giấy phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình làm việc Tấm khẳng định mình có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành sư phạm nhưng qua kiểm tra thì người này không có.
Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị HĐXX tuyên phạt án tử hình với quan điểm luận tội, không chịu ăn năn hối cải, “cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội…”.
Xem theo ngày