Chủ nhật, 25/01/2026 | 16:44
RSS
Trung Quốc áp đặt trừng phạt đối với 13 công ty và 6 lãnh đạo Mỹ, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Iran sẵn sàng triển khai quân đội để hỗ trợ chính phủ Syria nếu nước này đưa ra yêu cầu.
Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện được các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Nga nhất trí vào tháng 6/2024 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 4/12/2024.
Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Ukraine có tổng trị giá 725 triệu USD.
Iran đã chuyển hàng trăm quả bom dẫn đường Qaem-5 cho lực lượng Nga ở Syria nhằm tăng cường sức mạnh cho Moscow trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ngày 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật - Động thái tác động lên tình hình chính trị và xã hội trong nước.
Quân đội Mỹ đã kích hoạt kênh liên lạc với Nga về các diễn biến gần đây ở Syria, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại mới của EU là Kaja Kallas thừa nhận, ảnh hưởng của Tổng thống Nga trong các vấn đề toàn cầu đang ngày càng tăng.
Điện Kremlin khẳng định Tổng thống đắc cử Donald Trump càng đe dọa BRICS thì càng tăng tốc độ mở rộng của nhóm này.
Theo Defense News, việc Mỹ đồng ý cho Ukraine dùng ATACMS tấn công Nga chưa thấy mang lại lợi thế mà chỉ khiến Moskva đáp trả quyết liệt hơn.
Diện tích đất cằn cỗi đã vượt quá diện tích Nam Cực và lên tới 15 triệu km2, tờ Guardian đưa tin dẫn tài liệu “Rút lui khỏi bờ vực” của Viện nghiên cứu về Biến đổi khí hậu Potsdam.
Phiến quân ngày 1/12/2024 đã bắt giữ Chuẩn tướng Malik Hassan Mukhaybar của Quân đội Syria (SAA) tại khu vực thành phố Safira, phía nam Aleppo.
Một cố vấn cho Thị trưởng thành phố Mariupol do Ukraine chỉ định cho biết, có khoảng 1/3 người Ukraine đã trở về vùng đất Nga kiểm soát sinh sống.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết đất nước ông có khả năng đánh bại khủng bố với sự giúp đỡ của đồng minh và bạn bè.
Xem theo ngày