Thứ bảy, 14/02/2026 | 19:55
RSS
Châu Âu không nên ngần ngại gây sức ép lên Mỹ nếu nước này không tuân thủ "các nền dân chủ tự do", Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock lên tiếng cảnh báo.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine hiện đang trải qua "sự hủy diệt hoàn toàn", trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky đang cố gắng chống lại Tổng thống Donald Trump, cựu Bí thư thứ 3 Andrey Telizhenko của Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ nói với RT.
Chính quyền Trump có thể tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên liên bang vào lúc này, theo phán quyết của một thẩm phán liên bang, bác bỏ nỗ lực của một nhóm công đoàn lao động nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Donald Trump cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang.
Cổng thông tin Axios của Mỹ trích các nguồn tin từ Ukraine và Mỹ cho biết, người Mỹ đã trao cho Ukraine một phiên bản mới của thỏa thuận phát triển khoáng sản, trong đó có tính đến một số ý kiến ​​của Kiev và có nhiều cơ hội được ký kết hơn.
Mỹ từ chối gọi Nga là "kẻ xâm lược" trong dự thảo tuyên bố của G7 và lần đầu tiên không là đồng tác giả nghị quyết chống Nga tại LHQ. Việc theo đuổi cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của Mỹ đối với Nga.
Những hành động và tuyên bố gần đây của các quan chức Mỹ cho thấy thái độ mới của Washington đối với châu Âu, tờ Bloomberg đưa tin.
Quân đội Nga đã tiến vào vùng Sumy, Đông Bắc Ukraine lần đầu tiên kể từ năm 2022, Tổng thống Nga Putin cho biết.
Trưởng Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ khởi xướng để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia đàm phán.
Bất kể là bất mãn đến đâu và tuyên bố là “không chấp nhận”, cuối cùng thì Kiev và châu Âu cũng sẽ phải thực thi kết quả đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ.
Sau cuộc đàm phán Trump-Putin, xung đột Nga-Ukraine có thể tạm thời đóng băng nhưng sẽ tái bùng phát sau khi một Tổng thống khác lên nắm quyền ở Mỹ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẽ không chấp nhận thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về Ukraine nếu không có sự tham gia của Kiev.
Yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khoản "trả nợ" 500 tỷ đô la từ Ukraine vượt xa quyền kiểm soát của Mỹ đối với các khoáng sản quan trọng của quốc gia này, bao gồm mọi thứ từ cảng và cơ sở hạ tầng đến dầu khí, và cơ sở tài nguyên lớn hơn của Ukraine.
Trước khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, câu hỏi Mỹ gửi tới châu Âu là “nước nào sẽ đưa quân tới để bảo đảm an ninh cho Ukraine”?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia đàm phán để chấm dứt chiến tranh.
Xem theo ngày