Thứ ba, 23/04/2024 | 13:32
RSS

Thói ăn chơi ngông của tỷ phú Nga: Lấy chuyên cơ chở gái mại dâm đi nghỉ

Thứ năm, 23/02/2017, 10:40 (GMT+7)

Mikhail Prokhorov, tỉ phú giàu có bậc nhất nước Nga không hề kém cạnh bất kì dân chơi Ả Rập nào, thậm chí còn có phần “ngông” hơn với hàng loạt tai tiếng liên quan đến gái mại dâm.

Mikhail Prokhorov năm nay 51 tuổi, sở hữu tài sản 8,2 tỷ USD và là tỷ phú giàu thứ 13 tại Nga. Ông tốt nghiệp Đại học Tài chính tại Moscow năm 1989 với tấm bằng hạng ưu. Ngay sau khi ra trường, ông làm quản lý cho Ngân hàng quốc tế về Hợp tác Kinh tế tới năm 1992.

Năm 1993, ở tuổi 28, ông đã trở thành triệu phú. Tài sản của ông tăng nhanh nhờ mối quan hệ tốt với chính quyền của cố Tổng thống Boris Yeltsin.

Prokhorov sau đó dần chuyển sang luyện kim, khi hỗ trợ một ngân hàng của Nga thâu tóm hãng khai khoáng Norilsk Nickel năm 1995, rồi lập công ty khai thác vàng - Polyus Gold. Năm 2007, ông lập quỹ đầu tư tư nhân Onexim Group.

Ngoài kinh doanh tỷ phú còn là một vận động viên. Ông sở hữu đội bóng rổ Mỹ - Brooklyn Nets. Năm 2012, ông cũng tham gia tranh cử Tổng thống Nga và được 8% số phiếu.

Tỷ phú Prokhoro. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến vị tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov nổi tiếng là do những tai tiếng liên quan đến phụ nữ. Không chỉ nổi tiếng ở Nga, ông Mikhail Prokhorov còn lừng danh tại Pháp bởi những bữa tiệc xa hoa, lãng phí cùng đội ngũ phục vụ trẻ đẹp, hấp dẫn.

Tháng 1/2007, Chủ tịch Tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất thế giới Norilsk Nickel từng bị bắt ở khu nghỉ dưỡng Alpine tại Courchevel, Pháp do dính với gái mại dâm chưa thành niên.

Khi đó, cơ quan chức năng Pháp còn cáo buộc ông Mikhail Prokhorov có liên quan tới một số tội danh khác như nghiện ma túy và chuyển tiền bất chính.

Cảnh sát trưởng Martine Monteil cho biết, ông Mikhail Prokhorov bị tình nghi đã cung cấp những gái mại dâm vị thành niên cho khách hàng, và có liên quan tới một đường dây gái gọi được đưa từ Nga sang khu nghỉ dưỡng Alpine tại Courchevel.

Ông Prokhorov có rất nhiều tai tiếng liên quan đến phụ nữ. Ảnh: Internet

Trước thời điểm bị bắt ba ngày, Prokhorov đã gọi điện cho đám bạn chơi thân và rủ họ tới một khu nghỉ dưỡng tại Pháp nhân dịp năm mới. Không những vậy, Prokhorov còn thuê một dàn 8 “chân dài” xinh đẹp để đi theo phục vụ “tới bến”.

Về mặt lý thuyết, 8 cô gái này chỉ là những người mẫu với cuộc sống như bao người. Thực tế, đây đều là gái mại dâm cao cấp được Prokhorov thuê để phục vụ mình và bạn bè.

Chuyên cơ chở 8 gái mại dâm nhanh chóng cất cánh từ Moscow (Nga) rồi đáp xuống vùng Courchevel thuộc Pháp. Cuộc đàn đúm diễn ra liên tiếp trong 3 ngày cho tới khi cảnh sát ập tới và triệt phá.

Prokhorov bị bắt với cáo buộc “tuồn trái phép gái mại dâm vào Pháp”. Dù vậy, tỷ phú Nga chỉ ở trong trại 4 ngày trước khi được phóng thích. Vụ án cũng bị chìm sâu vào quên lãng một cách bí ẩn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus