Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:10
RSS

Thoát án treo giò, đội trưởng tuyển Trung Quốc tự tin hạ Việt Nam

Thứ tư, 15/09/2021, 06:23 (GMT+7)

Trả lời truyền thông, đội trưởng Wu Xi của ĐT Trung Quốc hết sức tự tin trước trận gặp Việt Nam.

ĐT Trung Quốc gây thất vọng sau 2 lượt trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á khi xếp cuối bảng B với 0 điểm, hiệu số (-4), thậm chí còn thua cả Việt Nam về chỉ số phụ và là đội duy nhất của bảng B chưa có được bàn thắng nào.

Thầy trò HLV Li Tie buộc phải thắng tuyển Việt Nam ở trận so tài trong tháng 10 tới đây nếu không muốn nhận thêm “gạch đá” từ dư luận và sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Phát biểu trước buổi tập mới nhất, đội trưởng Wu Xi của đội bóng xứ tỷ dân tuyên bố đầy tự tin về trận so tài với tuyển Việt Nam.

“Đối đầu với ĐT Việt Nam, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, làm đúng những gì đã tập luyện. Kết quả trận đấu thì khỏi phải nói rồi, mọi thứ sẽ trở lại với đúng trật tự của nó. Hẹn gặp lại trên sân”.

Được biết, Wu Xi sẽ không phải vắng mặt ở trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày 7/10  khi LĐBĐ Châu Á (AFC) không cộng dồn thẻ phạt từ vòng loại hai sang vòng loại thứ 3 nên cầu thủ này không bị nhận án treo giò.

đội trưởng tuyển Trung Quốc tự tin hạ Việt Nam
Đội trưởng tuyển Trung Quốc tự tin hạ Việt Nam

Bên cạnh đó, Wu Xi cũng hé lộ tình hình nhân sự của đội khi trung vệ được mệnh danh là “Ramos Trung Quốc” – Zhang Linpeng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, bỏ ngỏ cơ hội đối đầu ĐT Việt Nam.

Cách đây ít ngày, khi được các phóng viên đặt câu hỏi về HLV Park, HLV Li Tie cua tuyển Trung Quốc cho biết: "Tôi không muốn đưa ra đánh giá về các đối thủ mà chỉ muốn nói về chúng tôi.

Toàn đội luôn muốn cống hiến cho đội tuyển. Khi là cầu thủ, tôi từng khoác áo tuyển quốc gia hơn 100 trận. HLV tuyển Trung Quốc nên là người Trung Quốc. Tôi tin chúng tôi sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày nhờ điều này".

Đồng thời, thuyền trưởng ĐT Trung Quốc thừa nhận rằng ông thấy được khoảng cách giữa đội nhà với các đại diện mạnh ở châu Á. HLV Li Tie cũng mong phong độ của đội được cải thiện thông qua 2 trận giao hữu sắp tới.

Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc vẫn sẽ khá lo lắng khi Wu Xi tiết lộ về tình trạng còn bỏ ngỏ hiện tại của người đồng đội Zhang Linpeng:

"Linpeng chưa thể hồi phục 100% trong hai ngày qua. Có thể vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn."

Về phía tuyển Việt Nam, chúng ta cũng đang liên tiếp nhận những thông tin không vui về lực lượng. Trung vệ Thành Chung đã bị rách bắp tới 12cm sau trận đấu với Australia, trong khi Đoàn Văn Hậu thì sắp phải lên bàn mổ một lần nữa. 

Trước đó một vài cầu thủ khác cũng không đạt thể trạng 100% như Đình Trọng, Tiến Dũng,... Đây được cho sẽ là một bài toán đau đầu với thầy Park.

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại Sharjah, UAE vào ngày 7/10.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại