Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:04
RSS

Thợ săn “manh động” đâm thủng bụng kiểm lâm

Thứ sáu, 21/04/2017, 14:42 (GMT+7)

Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Núi Tượng (Vườn quốc gia Cát Tiên) đã bị một nhóm thợ săn đâm trọng thương vùng bụng.

Ngày 21/4, cơ quan chức năng huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Núi Tượng (Vườn quốc gia Cát Tiên) bị nhóm thợ săn đâm trọng thương vùng bụng.

Các đối tượng đâm cán bộ kiểm lâm

Các đối tượng đi săn với hành vi đâm trọng thương cán bộ kiểm lâm. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, chiều ngày 20/4, ông Vinh cùng 3 cán bộ khác nhận nhiệm vụ tuần tra rừng tại tiểu khu 32, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Khi đến khu vực này, các cán bộ phát hiện nhóm thợ săn (chưa xác định lai lịch) đang đi săn bắn trái phép nên bí mật theo dõi.

Một lúc sau, 4 cán bộ tổ chức khống chế nhóm đối tượng nhưng bị họ phản ứng và chống cự. Trong lúc giằng co, ông Vinh bị một thợ săn dùng dao đâm 2 nhát vào bụng, bị thương nặng.

Thấy ông Vinh bị đâm, một cán bộ khác rút súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo và yêu cầu nhóm người này không kháng cự. Tuy nhiên, tên cầm dao đã vứt hung khí tại hiện trường rồi cùng đồng bọn lẩn trốn vào rừng. Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Núi Tượng được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, vụ việc Trạm trưởng Trạm kiểm lâm bị đâm trọng thương đang được lực lượng chức năng điều tra, mở rộng để truy tìm nhóm đối tượng.

Trước đó, một vụ việc đánh trọng thương cán bộ kiểm lâm cũng đã xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Cán bộ kiểm lâm bị đâm trọng thương

Cán bộ kiểm lâm bị đâm trọng thương. Ảnh minh họa

Trưa ngày 18/8/2016, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nhận được tin báo ông Phan Văn Hồng chắn bửng trái phép tại khu vực lòng hồ Trị An (thuộc ấp Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) nên cử đoàn kiểm lâm xuống kiểm tra, nhắc nhở.

Khi được nhắc nhở, ông Hồng đã phản ứng với lực lượng kiểm lâm và dùng cây chèo ghe đánh vào lưng anh Nguyễn Danh Kha (kiểm lâm viên) nhiều cái gây thương tích.

Mọi người đã đưa kiểm lâm viên Kha đi cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Định Quán.

Anh Kha nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở vùng bụng, cơ thể có vết bầm và bị vỡ lách nên bệnh viện phải phẫu thuật và cầm máu.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus