Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:06
RSS

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh đến chậm quá 15 phút sẽ không được dự thi

Thứ sáu, 10/07/2020, 14:34 (GMT+7)

Theo quy chế của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2020-2021, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Xét tốt nghiệp THCS khoảng hơn 104.000 học sinh, số học sinh đăng ký dự thi hơn 88.900 học sinh, có hơn 3.700 phòng thi, tổ chức tại 172 Điểm thi, điều động khoảng 12.000 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và hơn 1.700 phục vụ thi.

Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra, Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh với những vật dụng được và không được mang vào phòng thi.

Đặc biệt, những vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi như vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; đồ uống có cồn; giấy than; bút xóa; tài liệu; thiết bị truyền thông tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh đến chậm quá 15 phút sẽ không được dự thi
Ảnh minh họa.

Trong đó thí sinh cần lưu ý một số vấn đề sau:

Đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.

Cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát sẽ đưa thí sinh đang bị ốm trong thời gian làm bài đến phòng y tế và lập biên bản xác nhận.

Nếu trong suốt buổi thi, thí sinh ốm không làm được bài, tự nguyện không nộp bài thi coi như vắng thi.

Thí sinh vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật.

 Người dự thi sẽ bị khiển trách một lần đối với các lỗi như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác.

Người dự thi sẽ chịu hình thức cảnh cáo khi vi phạm một trong các lỗi như đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về thi tốt nghiệp, năm nay có hơn 75.400 học sinh lớp 12 (tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm học 2019), dự kiến có khoảng 80.000 thí sinh dự thi (kể cả tự do); dự kiến có hơn 3.300 phòng thi, 143 Điểm thi; khoảng 8.700 cán bộ coi thi, giám sát phòng thi và khoảng hơn 1.400 bảo vệ, phục vụ kỳ thi.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN