Thứ năm, 25/04/2024 | 18:50
RSS

Thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì?

Thứ tư, 18/04/2018, 17:18 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng nhan sắc của các thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu quá bình thường, già nua và không đủ tiêu chuẩn để tham dự một cuộc thi sắc đẹp.

Nhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họa
Nhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họa

Đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu sẽ diễn ra tại Phú Quốc, Kiên Giang vào tối 21/4 với sự tham gia của 40 thí sinh. Tuy nhiên, những người đẹp này lại không được đánh giá cao về nhan sắc. Trong đó có những thí sinh bị cư dân mạng chê bai là "thảm họa". Hầu hết mọi người đều cho rằng nhan sắc của các thí sinh quá bình thường, già nua và không đủ tiêu chuẩn để tham dự một cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài vấn đề về nhan sắc của các thí sinh, cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu còn gặp những lùm xùm nội bộ.

Trước đó, nội bộ Công ty Cổ phần thiết kế và đào tạo Phương Nam (đơn vị được cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018) được cho là có sự lùm xùm sau đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/4 và ra nghị quyết dừng cuộc thi do có những tranh chấp về quyền tổ chức giữa các bên.

Quyết định này được thể hiện bằng một văn bản ký tên bà Phạm Thị Tuyết, người xưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty kiêm Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông. Dù vậy, trên các văn bản chính thức, Công ty Phương Nam có đại diện pháp luật là ông Lý Minh Tuấn.

Trước thông tin ngừng tổ chức, một đại diện BTC Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 cho biết, đó là chỉ thông tin "lá cải". Cũng theo vị này, đêm chung kết vẫn sẽ diễn ra vào 21/4 như dự kiến, đồng thời phủ nhận vai trò của bà Phạm Thị Tuyết trong Công ty Phương Nam cũng như với cuộc thi.

Đại diện pháp luật của Công ty Phương Nam, ông Lý Minh Tuấn khẳng định, con dấu của công ty hiện tại mà ông đang quản lý là con dấu duy nhất đang có hiệu lực, đã được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội Vì vậy văn bản do bà Tuyết ký không có giá trị pháp lý.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho biết, hiện Thanh tra Bộ đã cử đoàn kiểm tra thanh tra toàn diện công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu.

"Còn vấn đề nội bộ và theo luật Doanh nghiệp thì sẽ giải quyết theo Luật Doanh nghiệp", ông Tuấn nói thêm.

Nhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họa
Các thí sinh bị chê già nua và kém sắc

Nhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họaNhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họaNhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họaNhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họa

Nhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họaNhan sắc thí sinh Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu bị chê xấu thảm họa


Xem thêm: Đêm bán kết cuộc thi Hoa Hậu Biển Toàn Cầu 2018

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN