Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:57
RSS

Thi công trái phép trong mùa dịch còn dùng gạch tấn công Công an phường

Thứ năm, 06/08/2020, 15:40 (GMT+7)

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng tấn công lực lượng công an thi hành công vụ.

Ngày 6/8, ông Hà Thúc Nhơn – Chủ tịch phường Hòa Hiệp Nam (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho báo NLĐ biết đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 9 giờ ngày 4/8, tổ kiểm tra Quy tắc đô thị phường nhận được thông tin phản ánh về công trình xây dựng trái phép tại tổ 4 (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam). Tại đây, tổ công tác lập biên bản ông Nguyễn Văn H. (SN 1956, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) vì xây dựng công trình trái phép.

Bị xử lý, ông H. vẫn tiếp tục thi công công trình. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, UBND phường cử tổ công tác đến vận động, giải thích người dân tự tháo dỡ. Lúc này, vợ chồng ông H. có lời lẽ xúc phạm, chống đối. Tổ công tác đành phải nhờ lực lượng Công an phường đến hỗ trợ.

Thi công trái phép trong mùa dịch còn dùng gạch tấn công Công an phường
Người dân tấn công công an phường. Ảnh: NLĐ

Nghiêm trọng hơn khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở dừng thi công thì đã xảy ra xô xát. 3 người trong gia đình ông H. cùng 3 thợ xây dựng dùng gạch đá tấn công lực lượng công an phường Hòa Hiệp Nam. Công an quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường mới khống chế được các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho VOV biết, vụ xô xát khiến 3 cán bộ công an và 1 dân quân phường bị thương nhẹ nhưng tính chất, hành vi hết sức nghiêm trọng, thể hiện sự manh động, ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị ở địa phương trong thời điểm này, gây nên phản cảm trong dư luận.

"Quan điểm của Công an Quận là phải xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, không nể nang, bao che. Công an Quận cũng đã báo cáo Quận ủy, UBND quận, Giám đốc Công an thành phố và đã bàn bạc thống nhất với Viện Kiểm sát để tập trung điều tra xử lý việc theo đúng quy định của pháp luật"- Đại tá Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN