Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:37
RSS

Thêm 5 thuyền viên được cứu sống sau 12 ngày trôi dạt trên biển

Thứ sáu, 22/07/2022, 15:54 (GMT+7)

Khi đang trên đường từ Ai Cập đi Trung Quốc, tàu BUFFALO đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn của Bình Thuận. Các thuyền viên này được cứu sau 12 ngày trôi dạt trên biển.

Sự kiện:
Bình Thuận

Thêm 5 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị nạn được cứu sống sau 12 trôi dạt trên biển

Tàu biên phòng Bình Thuận tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích. Ảnh: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận

Trưa nay (22/7), Trung tâm Phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực 3 nhận được tin báo của tàu BUFFALO cho biết, khi đang trên đường từ Ai Cập đi Trung Quốc tàu này đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn của Bình Thuận vào lúc 11h trưa cùng ngày.

Danh sách 5 thuyền viên được cứu sống gồm: Bùi Văn Toàn (sinh năm 1972), Nguyễn Vă Mỹ (1964), Lê Văn Dũng (1986), Nguyễn Thành La (1982), tất cả cùng ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (1980, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Vị trí tìm thấy thuyền thúng có 5 thuyền viên còn sống ở 11 độ 34 vĩ độ bắc - 112 độ 49 độ kinh đông, cách TP.Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông và cách TP Vũng Tàu khoảng 334 hải lý về hướng Đông Bắc.

Qua nói chuyện trực tiếp với thuyền viên tàu cá Bình Thuận bị nạn là ông Nguyễn Thành La thì thuyền thúng chai này có 8 người, nhưng 3 người đã tử vong và đã được thả xuống biển, do vậy chỉ còn 5 người còn sống.

Trung tâm Phối hợp cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã yêu cầu tàu hàng BUFFALO chuyển hành trình, quay vào bờ biển Nha Trang để bàn giao các thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị nạn.

Thêm 5 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị nạn được cứu sống sau 12 trôi dạt trên biển

Lực lượng chức năng tặng quà cho các ngư dân được cứu sống vào ngày 19/7. Ảnh: Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 10/7, tàu cá chở 15 thuyền viên do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng, từ vùng biển Trường Sa quay về sau 20 ngày đánh bắt, thì bị sóng đánh chìm.

Theo các ngư dân được cứu, khi về cách đảo Phú Quý khoảng 155 km, tàu gặp giông gió. Sóng cao gần 4 m bổ lên tàu liên tục khiến nước tràn vào mỗi lúc một nhiều. Họ chia nhau bơm và tát nước, nhưng tàu chìm rất nhanh.

Thấy không thể cứu tàu, 15 thuyền viên đưa hai thuyền thúng xuống biển, chia làm hai nhóm thoát thân. Sau nhiều ngày chống chọi với sóng dữ, các ngư dân trên hai thuyền thúng bị lạc nhau.

Thêm 5 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị nạn được cứu sống sau 12 trôi dạt trên biển

Do sức khỏe yếu nên ngư dân Trần Thuận Thanh được đưa đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Báp Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Đến khoảng 13h ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS (Bình Định) của ông Lê Thanh Toàn (38 tuổi) phát hiện và cứu được bốn người gồm: Hà Văn Tấn (SN 1972, trú Khu phố 4, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986, trú Khu phố 4, phường Phú Tài, TP Phan Thiết), Trần Theo (SN 1967, trú Khu phố 6, phường Phú Tài, TP Phan Thiết) và Trần Thuận Thanh (SN 1968, trú Khu phố, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

Các ngư dân này được cứu vớt tại tọa độ 10o31N - 113o04E, cách nơi tàu chìm 240 hải lý về phía đông đông bắc sau 9 ngày trôi dạt trên biển. Chiều 21/7, tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011 thuộc Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã đưa bốn ngư dân Bình Thuận bị nạn vào đất liền cấp cứu.

Sức khỏe các thuyền viên hiện đã ổn định, riêng ngư dân Trần Thuận Thanh bị suy kiệt được đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa điều trị. Theo thông tin từ các thuyền viên được cứu sống, trên thúng có 7 người, trong đó có 3 người đã tử vong được bỏ lại vùng biển không rõ vị trí.  

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại