Thứ năm, 28/03/2024 | 22:11
RSS

Thêm 1.331 ca nhiễm Covid-19 trong ngày, Indonesia thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

Thứ sáu, 19/06/2020, 07:38 (GMT+7)

Với số ca nhiễm mới mỗi ngày đều ở mức trên 1000, Indonesia 'soán ngôi' thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, vượt qua Singapore.

Indonesia soán ngôi thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

Indonesia 'soán ngôi' thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh minh họa

Bộ Y tế Indonesia - ngài Achmad Yurianto thông tin nước này trong ngày 18/6 đã ghi nhận thêm 1.331 ca nhiễm Covid-19. Con số này chính thức đánh dấu số ca nhiễm mới trong ngày là cao nhất từ trước đến nay và nâng tổng số ca nhiễm toàn khu vực lên tới 42.762 ca.

Cùng với đó, cũng trong cùng một ngày, Indonesia ghi nhận thêm 63 người chết, nâng tổng số ca covid-19 tử vong lên 2.339. Đây là một con số đáng báo động.

Trước đó, 3 ngày liên tiếp, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Indonesia đều ở trên mức 1.000 người.

Thông tin trên báo Thanh niên, với tổng số ca nhiễm Covid-19 như trên trong ngày 18/6, Indonesia đã vượt qua Singapore (41.473 ca nhiễm, 1.116 ca tử vong), trở thành quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất ở Đông Nam Á. 

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 18/6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.278 ca mắc bệnh Covid-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng trên 3.660 người.

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Trong ngày, khu vực có đến 4 nước ghi nhận các ca mắc mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 3.669 người dân ở khu vực này, tăng 71 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 124.622 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 67.640 trường hợp.

Các nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt địch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại nhịp. Nhiều nước ASEAN đang đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội  

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN