Thứ năm, 28/03/2024 | 19:33
RSS

Người phán xử tập 39: Thế Chột dàn dựng âm mưu Lê Thành là con đẻ của mình?

Thứ sáu, 04/08/2017, 10:08 (GMT+7)

Sau khi theo dõi tập 39 Người phán xử vừa phát xong ngày 3/8 vừa qua, nhiều khán giả sẽ hoang mang không biết Lê Thành là con của Thế Chột hay Phan Quân bởi "lão bạo chúa" đã đưa ra bằng chứng xác nhận.

Người phán xử tập 39

Âm mưu của Thế Chột: Kéo Lê Thành để "mượn dao xử Phan Thị"

Trước đó, khi Hoàng Mặt Sắt đang rình bắn Lê Thành, Thế Chột vô tình đọc được nhật ký của Lương Bổng. Chính "lão bạo chúa" đã là người ngăn cản đàn em "khử" Lê Thành, không phải vì anh là con hắn mà bởi Thành là con của bà Tuyết và Phan Quân.

Âm mưu xử ông trùm và hai người con kế nghiệp của Phan Quân được Thế Chột được tính kỹ càng từng bước: Ban đầu dự để Hoàng Mặt Sắt xử Lê Thành nhưng hắn lo sợ đàn em sẽ "nay đây mai đó" khi xử người của Phan Thị nên đành lập kế hoạch khác. Thông qua Kính Trắng, hắn biết Phan Quân và Lê Thành chắc chắn sẽ đến ngăn cản vụ buôn ma túy nên đã chuẩn bị từ trước.

Nguoi phan xu tap 39

Người phán xử tập 39 Thế Chột đưa ra bằng chứng khẳng định mình là bố đẻ Lê Thành

Ban đầu, Thế Chột định xử Lê Thành nhưng ai ngờ lại bị khống chế. Ngay lúc này, "lão bạo chúa" đã sử dụng cớ được xây dựng trước đó là ngăn Hoàng Mặt Sắt bắn Lê Thành bởi hắn là bố anh. Ngay lúc đó Phan Quân đến nhưng hắn đã tẩu thoát.

Ngay lúc đó, Lê Thành bắt đầu phân vân về thân phận thật của mình. Điều này chứng tỏ kế hoạch kéo Thành về phía mình để lật đổ đế chế Phan Thị đã thành công một nửa. Hắn liên tục gọi điện cho Lê Thành. Nửa đêm, cả hai gặp nhau trong rừng. Tại đây, "lão bạo chúa" đã đưa cho Lê Thành cuốn nhật ký của Lương Bổng để làm bằng chứng về việc hắn mới chính là bố đẻ của Thành chứ không phải Phan Quân.

Thậm chí, để chắc chắn, Thế "Chột" cũng đưa cho Lê Thành một chiếc nhẫn được cho là của mẹ Thành. Toàn bộ cuộc trò chuyện bí mật này đã bị Phan Sơn quay lại bằng điện thoại.

phim Người phán xử

Thế Chột thông qua Kính Trắng để dần tiêu diệt Phan Thị

Bà Hồ Thu tiếp tục muốn khử Lê Thành

Trong tập 38 Người phán xử, do hàng loạt tội lỗi gây lên, ông trùm đã "xử" vợ của mình bằng luật giang hồ khi buộc bà phải đến Long Hạ 5 năm. Sau khi ra tay với đàn em A Lý, Lương Bổng vẫn thất thần và ám ảnh bởi hành động của mình. Bởi vậy, Lương Bổng quyết định xin nghỉ vài ngày.

Ngay khi đó, ông về thăm bà Hồ Thu. Tại đây, bà Hồ Thu không mong muốn Lương Bổng xin cho mình mà chỉ mong "cánh tay phải của Phan Quân" khử Lê Thành. Thậm chí, nhận thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Lương Bổng, bà Hồ Thu còn hứa: "Tôi biết đã làm anh khó xử. Làm xong việc này, nếu anh muốn nghỉ ngơi, tôi hứa sẽ giúp anh thoát khỏi thế giới này và có một cuộc sống đàng hoàng".

phim Nguoi phan xu

Bà Hồ Thu không tin Lê Thành là con Phan Quân

Ngay từ khi Lê Thành xuất hiện trong Phan Thị, mối lo về chuyện con trai sẽ mất đi chỗ đứng và vị trí Thái tử, bà Hồ Thu tìm mọi cách để khử Lê Thành. Sau khi mọi việc vỡ lở, bà Hồ Thu vẫn tỏ ra nghi ngờ thân phận thật của Lê Thành và coi anh là quả bom hẹn giờ trong Phan Thị.

Chính bởi điều này, càng chắc chắn Lê Thành là con trai của Phan Quân chứ không phải Lương Bổng. Còn cuốn nhật ký kia? Một người cẩn thận như Lương Bổng tại sao dễ dàng để lọt chúng ra ngoài. Để sáng tỏ, khán giả cần theo dõi tập tiếp theo, tất cả chỉ là suy luận tạm thời.

Trích đoạn Người phán xử tập 39. Video: TVAD Insider

N.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN