Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:06
RSS

Thầy Park lại gây sốc khi gọi hai 'thương binh' lên tuyển

Thứ hai, 23/09/2019, 10:46 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo tiếp tục triệu tập thêm hai cầu thủ lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2020.

Sáng 22/9, các cầu thủ và BHL đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại khách sạn La Thành để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại WC 2022 với Malaysia và Indonesia.

Hiện tại đội thiếu vắng các cầu thủ của Hà Nội do bận thi đấu ở giải bóng đá AFC Cup, bên cạnh đó nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài Công Phượng, Văn Hậu và Đặng Văn Lâm cũng không góp mặt trong đợt tập trung lần này.

Trước đó, HLV Park Hang Seo làm bất ngờ người hâm mộ khi triệu tập tiền đạo Việt Phong của Viettel lên tuyển dù cầu thủ này không có phong độ cao tại V.League. Hôm nay, Thầy Park lại tiếp tục gây ngạc nhiên khác khi gọi 2 hai cầu thủ đang trong giai đoạn điều trị chấn thương lên tuyển là Đình Trọng và Phan Văn Đức.

Bộ đôi cầu thủ này được sắp xếp ở chung phòng và sẽ dành phần lớn thời gian ở khu vực massage cũng như phòng tập thể lực để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương của mình. Theo sát hai cầu thủ này sẽ là trợ lý của thầy Park - bác sĩ Choi Ju Young.

Tuy không trực tiếp tham gia tập luyện chiến thuật cùng các đồng đội, nhưng việc gọi Đình Trọng và Văn Đức lên tuyển cho thấy HLV Park Hang Seo rất quan tâm tới tình hình hồi phục của 2 cầu thủ này.

HLV Park Hang Seo bất ngờ Đình Trọng Văn Đức lên tuyển
HLV Park Hang Seo bất ngờ Đình Trọng Văn Đức lên tuyển​

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore Đình Trọng trở về nước và được chữa trị phục hồi tại trung tâm bóng đá PVF và được bác sĩ Choi Ju-young đích thân thăm khám.

Thời điểm hiện tại, Đình Trọng đã có thể bước vào giai đoạn tập luyện với những bài tập ở cường độ vận động cao, tuy vẫn cảm thấy khó chịu với các bài tập phức tập song theo đội ngũ bác sỹ đây là điều không đáng lo ngại.

Với chấn thương dây chằng của mình, Đình Trọng đã bỏ lỡ rất nhiều những trận đấu quan trọng của CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam, nhất là những trận đấu ở vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên nếu mọi chuyện tiến triển tốt nhiều khả năng Trần Đình Trọng sẽ kịp dự SEA Games 30 cuối năm nay và vòng loại U23 châu Á trên đất Thái Lan vào đầu năm 2020.

Trường hợp chấn thương của Phan Văn Đức cũng có nhiều tiến triển tốt. Tuy vậy trường hợp của Văn Đức phức tạp hơn Đình Trọng khá nhiều và tiền đạo gốc Nghệ sẽ cần thêm ít nhất 4 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ đồng nghĩa với việc cầu thủ sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong năm 2020.

Theo lịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận trong năm 2019, và 3 trận trong năm 2020.  Như vậy, Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức sẽ kịp góp mặt ở 3 trận cuối của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2020.

Cụ thể trong năm tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020. Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN