Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:58
RSS

Thật hư thông tin một học sinh lớp 7 ở Hà Nội bị đánh thuốc mê, thôi miên

Thứ năm, 06/04/2023, 07:07 (GMT+7)

Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thông tin một học sinh lớp 7 của trường THCS Yên Hoà bị người lạ mặt đánh thuốc mê, thôi miên là không chính xác.

Sự kiện:
Hà Nội

Bác thông tin một học sinh lớp 7 ở Hà Nội bị đánh thuốc mê, thôi miên

Thông tin học sinh lớp 7 trường THCS Yên Hòa bị đánh thuốc mê, thôi miên là không chính xác. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trao đổi với Thông tấn xã Việt Nam tối 5/4, đại diện Công an phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thông tin một học sinh lớp 7 của trường THCS Yên Hoà bị người lạ mặt đánh thuốc mê, thôi miên là không chính xác.

Theo vị đại diện này, trước đó, Công an phường Yên Hòa nhận được thông tin phản ánh từ phía người dân về thông báo của trường THCS Yên Hoà. Trong thông báo nêu rõ, "xuất hiện người lạ bịt mặt, bám theo học sinh... dùng thuốc mê, thôi miên...".

Qua điều tra xác minh vụ việc, lực lượng chức năng tiếp nhận nguồn tin về việc một nữ học sinh lớp 7A7-Trường THCS Yên Hoà bị đánh thuốc mê vào buổi chiều khi tan học.

Từ lúc tan học đến 21 giờ 30 phút tối, em học sinh mới về đến nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn; không nhớ được mình đã đi đâu làm gì trong quãng thời gian trên. Thậm chí, nguồn tin còn ghi em học sinh này kể lại rằng, sau khi tỉnh thuốc mê, em vùng chạy ra tuyến đường cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Công an phường Yên Hoà sau đó đã khẩn trương khoanh vùng những người có liên quan, đồng thời mời chính nữ học sinh lên trụ sở Công an phường để lấy lời khai.

Qua xác minh, Công an phường Yên Hoà khẳng định, em học sinh không hề có dấu hiệu kẻ gian đánh thuốc mê. Hệ thống camera an ninh của khu vực cho thấy, em không hề tiếp xúc với người lạ như các thông tin đồn đại; đồng thời, học sinh nữ trên cũng khai nhận, cách đây vài ngày bị mẹ mắng và đánh.

Đại diện Công an phường Yên Hòa thông tin thêm, trong chiều 5/4, Công an phường đã mời phụ huynh của em học sinh lên trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc. Đồng thời, yêu cầu trường THCS Yên Hòa không phát đi những thông tin thiếu chính xác khi chưa xác minh rõ tính chất vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại