Thứ tư, 24/04/2024 | 13:08
RSS

Thành ủy Hà Nội nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 15 ngày

Thứ sáu, 06/08/2021, 14:19 (GMT+7)

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 15 ngày, tức là đến ngày 22/8/2021.

Ngày 6/8, theo nguồn tin trên báo Lao động, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội thêm 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng từ 6h ngày 8/8/2021-22/8/2021

"Để đảm bảo phòng, chống dịch một cách tốt nhất, thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng", bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực thông tin.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội trung bình từ 50 đến 70 ca mỗi ngày; trong đó có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng, phát sinh tại các điểm, môi trường nguy cơ cao như chợ đầu mối, siêu thị...

Dự kiến, chiều nay thành phố Hà Nội sẽ họp báo thông tin chi tiết về kết quả sau hai tuần giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong thời gian tiếp theo.

Thành ủy Hà Nội nhất trí kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 15 ngày

Ảnh minh họa

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tối 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CĐ-UBND, theo đó Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7 đến 7/8 trên phạm vi toàn Thành phố.

Việc cách ly thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Tính từ 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1599 trường hợp dương tính covid-19 trong đó có 953 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 646 trường hợp tại khu cách ly. Hiện tại, có 1330 trường hợp mắc thuộc các ổ dịch đang hoạt động, trong đó có 298 trường hợp ở 3 ổ dịch đã xác định được nguồn lây, còn lại 1032 trường hợp ở 9 ổ dịch chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại