Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:57
RSS

Thanh niên Hải Phòng mang gần 1.000 viên ma túy tới nhà nghỉ giao dịch

Thứ năm, 18/07/2019, 15:38 (GMT+7)

Hoàng Mạnh (SN 1985), trú tại quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) mang gần 1.000 viên ma túy từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để bán cho họ hàng.

Thông tin cho PV báo GĐXH vào trưa nay (18/7), đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Hoàng Mạnh (SN 1985), trú tại quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) và Hoàng Xuân Trường (SN 1977), trú tại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 11h15 trưa 7/7, tại khu vực phường Cẩm Bình (TP. Cẩm Phả), lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đối tượng Mạnh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét nhanh tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trong túi xách vải màu đen của đối tượng đeo bên người có 970 viên ma túy tổng hợp (loại MDMA). Đồng thời, từ lời khai của Mạnh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đã bắt khẩn cấp đối tượng Trường về hành vi “Cùng đồng phạm mua bán trái chất ma túy”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai rằng, do Mạnh và Trường là 2 anh em họ. Rạng sáng 7/7 Trường gọi điện cho Mạnh đặt mua một túi thuốc lắc với giá 150 triệu đồng.

Sau khi nhận được điện thoại từ người họ hàng, sáng cùng ngày Mạnh mang theo 970 viên thuốc lắc từ Hải Phòng đến nhà nghỉ Biển Nhớ (TP. Cẩm Phả) để giao dịch mua bán với Trường.

Thanh niên Hải Phòng mang gần 1.000 viên ma túy tới nhà nghỉ giao dịch
Chân dung đối tượng Mạnh. Ảnh: GĐXH

Trước đó, ngày 12/7, Công an thành phố Hải Phòng cũng triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Cụ thể, sau một thời gian điều tra, công an phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng do Đỗ Nhật Nguyện (46 tuổi, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, có sự phân công tỉ mỉ cho từng đối tượng, phạm vi hoạt động rộng với tính chất phức tạp.

Nguyện là người móc nối để mua ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. Sau đó thuê người từ Điện Biên vận chuyển về Hải Phòng theo đường xe khách, và Nguyện tới địa điểm hẹn để kiểm tra, lấy hàng. Quá trình đi nhận ma túy, Nguyện luôn mang theo súng đã lên nòng, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, ngày 8/7, các lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt quả tang 2 đối tượng: Đỗ Nhật Nguyện (SN 1973, đăng ký thường trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) và Lò Văn Tỉnh (SN 1982, đăng ký thường trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có hành vi buôn bán, vận chuyện trái phép chất ma túy, thu giữ gần 20kg methaphetamine, 1 khẩu súng và 15 viên đạn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Nhật Nguyện, lực lượng công an thu tiếp 4 khẩu súng và 15 viên đạn, nhiều viên nén màu đỏ có khối lượng 0,97 gram, cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN