Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:10
RSS

Thanh Hóa: xe đầu kéo 'cày' nát dải phân cách, lật nghiêng giữa đường

Thứ tư, 09/01/2019, 12:13 (GMT+7)

Lưu thông trên quốc lộ 1A, (đoạn qua xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xe đầu kéo mất lái tông nát khoảng 20m dải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường.

Nguyên nhân xe đầu kéo tông nát dải phân cách, lật nghiêng giữa đường
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Khoảng 6h30' ngày 9/1, tại Km 345+300, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ tai nạn giao thông do tài xế buồn ngủ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số Hưng Yên do tài xế Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc – Nam đoạn qua xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lật ngang chắn giữa đường. 

Nguyên nhân xe đầu kéo tông nát dải phân cách, lật nghiêng giữa đường
Dải phân cách gãy, vỡ nát lời lõi thép sau vụ tai nạn. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tại hiện trường, xe đầu kéo lật nghiêng nằm chắn ngang giữa đường, đầu xe bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, dải phân cách bị gãy, vỡ nát 1 đoạn dài khoảng 20 m, lòi cả lõi thép. Rất may vụ tai nạn không có người đi đường nào bị thương.

Theo Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe buồn ngủ nên tự gây tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông tránh ùn tắc, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.


Xem thêm tin tai nạn giao thông mới nhất

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN