Thứ tư, 24/04/2024 | 23:46
RSS

Thanh Hóa nhận thêm gần 200 công dân vào cách ly

Thứ sáu, 03/04/2020, 15:28 (GMT+7)

Trung tâm Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức vừa tổ chức tiếp nhận thêm 186 công dân vào cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định.

Thanh Hóa nhận thêm gần 200 công dân vào cách ly

Thanh Hóa nhận thêm 186 người vào cách ly. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Số công dân này sẽ thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định. Các công dân sẽ được tạo điều kiện ăn ở miễn phí, với suất ăn 80.000 đồng/người/ngày; được đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Các công dân chủ yếu đang học tập, công tác, lao động từ Lào về, trong đó có 129 nam, 57 nữ ở 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các công dân được tạo điều kiện ăn ở miễn phí, với suất ăn 80.000 đồng/ngày/người; được đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên khu phòng dịch khu cách ly cho biết, các đơn vị quân đội chủ trì phối hợp với ngành y tế thiết lập khu vực tiếp nhận cách ly công dân từ vùng dịch trở về.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phục vụ theo ca kíp, hàng ngày tổ công tác tiến hành giao ban hội ý để rút kinh nghiệm trong phối hợp, điều hành triển khai công việc, đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại khu cách ly.

Sau khi hoàn thành cách ly công dân đợt trước, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ trong khu cách ly đã khẩn trương vệ sinh khử khẩn, chuẩn bị điều kiện cần thiết để đón công dân đợt mới nên việc đón tiếp công dân về cách ly diễn ra khẩn trương, khoa học, đúng quy định.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN